Giả danh sỹ quan, lừa đảo hàng chục triệu đồng

Minh Nhiên - Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Mua 3 bộ quân phục, quân hàm, quân hiệu, biển tên giả của sỹ quan quân đội, 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hành chục triệu đồng.

Sáng ngày 24/8, Đội CSGT 1- 48 thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An và đội CSGT số 3 Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an Nghệ An phối hợp với CA huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã bắt quả tang 3 đối tượng giả danh cán bộ lực lượng vũ trang nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

3 đối tượng bị bắt giữ là: Vương Hồng Thanh (SN 1957), Ngô Văn Chung (SN1965) và Vương Văn Thành (SN1974) đều trú tại Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội.

	Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

	Đối tượng lừa đảo

Đối tượng lừa đảo

 Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đánh vào lòng tham của người dân, nên đã đóng giả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và tìm đến gia đình anh Lê Văn Chung trú xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Tại đây, các đối tượng đã đặt vấn đề xin lắp đặt cột viễn thông và hứa sẽ trả chi phí mỗi tháng khoảng 4,5 – 5 triệu đồng tiền thuê địa điểm và bảo vệ cột. Tin tưởng “các chiến sĩ”, gia đình anh Chung đồng ý và để các đối tượng tổ chức đo đạc trong khuôn viên vườn nhà mình.

Để tạo niềm tin hơn nữa, các đối tượng này đã soạn thảo một bộ hợp đồng, sau đó tiếp tục vẽ ra có 12 tấn lương thực dư thừa trong lực lượng vũ trang để bán cho gia đình anh Chung với giá siêu rẻ 50 triệu đồng và bảo đưa tiền trước. Nhận thấy số lượng lượng thức lớn, giá bèo nên gia đình anh Chung đồng ý.

Theo đó, anh Chung hẹn 3 đối tượng này vào ngày 23/8/2013 đến gia đình nhận tiền. Đúng như lịch hẹn, đến khoảng 9h30 phút sáng ngày 23/8, các đối tượng đã đến nhà anh Chung tiến hành nhận 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận ba đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Qua khám xét trong người các đối tượng, ngoài số tiền chúng lừa đảo của gia đình anh Chung, chị Oanh, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 bộ quân phục đầy đủ quân hàm, quân hiệu, biển tên giả cùng các vật dụng của sỹ quan quân đội.

Hiện vụ việc đang công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại