Ghép ảnh sex, đặt bát hương "thờ sống" người tình

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Bị "phụ tình", Hằng đã thuê người ghép ảnh sex, đặt bát hương ngay dưới chân cầu thang nhằm làm nhục anh Sơn.

Hôm nay, 25/11, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án làm nhục người khác xảy ra hồi tháng 6/2013.

Trong vụ án này, hai bị cáo là Chu Thị Hằng (SN 1978, trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1960, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội Làm nhục người khác.

Theo lời khai của Hằng tại cơ quan công an, năm 2009, anh Hoàng Trọng Sơn (SN 1967, ở quận Ba Đình, Hà Nội) lên tỉnh Điện Biên công tác và tại đây đã có tình cảm với Hằng.

Cuối năm 2012, anh Sơn về Hà Nội và chấm dứt quan hệ với Hằng. Do bực tức vì bị anh Sơn chấm dứt quan hệ nên đến đầu năm 2013, Hằng nói chuyện với anh họ mình là Hùng về việc này. Hằng kể là có quan hệ tình cảm với anh Sơn và bị anh Sơn bỏ rơi nên Hằng cay cú muốn trả thù và nhờ Hùng giúp đánh gãy chân, tay anh Sơn.

Hùng nhận lời Hằng và nhờ Đỗ Bá Năng (SN 1968, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tìm người thực hiện. Qua giới thiệu Năng, Hùng gặp Nguyễn Đăng Truyền (SN 1969) và Nguyễn Văn Ty (SN 1977) cùng ở huyện Đông Anh, Hà Nội, đặt vấn đề thuê Truyền và Ty đi chém gây thương tích cho anh Sơn với giá 50 triệu đồng. Nghe lời Hùng, Truyền và Ty đồng ý. Say đó, Hùng đã đưa Truyền và Năng đến đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) để gặp Hằng.

Hai bị cáo Hằng và Hùng trước vành móng ngựa
Hai bị cáo Hằng và Hùng trước vành móng ngựa

Tại đây, sau khi bàn lại việc chém gây thương tích cho Sơn, Hằng đưa trước cho Hùng 10 triệu đồng và hứa khi nào xong việc sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, Hùng đưa cho Truyền 9 triệu còn 1 triệu đồng Hùng giữ lại chi tiêu cá nhân.

Một thời gian sau khi đưa tiền, không thấy anh Sơn bị chém nên khoảng tháng 7/2013, Hằng đã gặp Hùng và yêu cầu Hùng nếu không gây thương tích được thì phải làm nhục anh Sơn, khiến cho anh Sơn và gia đình xấu hổ, mất uy tín.

Cụ thể, Hằng đã đưa 1 triệu đồng cùng 1 bức ảnh chân dung cỡ 4x6cm của anh Sơn cho Hùng và bảo Hùng đi ghép ảnh anh Sơn với các bức ảnh đồi trụy, ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động của anh Sơn và vợ anh Sơn cùng những lời xúc phạm lên trên những bức ảnh phóng to theo khổ A4.

Hùng mang bức ảnh của anh Sơn đến hiệu ảnh phóng to theo khổ A40 rồi dùng bút lông nét to viết lên địa chỉ và những lời tục tĩu lên tấm ảnh đem về cho Hằng xem. Sau khi xem những bức ảnh mà Hùng đã làm, thấy được nên Hằng đưa thêm cho Hùng 5 triệu và chuyển cho Hùng tấm ảnh. Hằng yêu cầu Hùng in thêm ảnh và đặt những tấm ảnh đó ở khu vực chung cư nơi vợ chồng anh Sơn ở và gửi vào Công an phường Định Công qua đường bưu điện.

Từ ngày 27/7-2/8, Hùng đã thực hiện những lời mà Hằng yêu cầu để làm nhục anh Sơn. Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo Hùng làm bát hương, bia đá mang đặt trước nhà và cầu thang khu tập thể nơi anh Sơn sinh sống. Sau khi thực hiện các hành vi trên, Hằng đưa tiếp cho Hùng 2 triệu đồng và yêu cầu Hùng tiếp tục dán những bức ảnh trên ở xung quanh nhà anh Sơn.

Đến ngày 30/7/2013, anh Hoàng Trọng Sơn và vợ đã báo sự việc lên cơ quan công an. Ngay sau đó, Hằng và Hùng đã bị bắt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận khi đã có những hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của vợ chồng anh Sơn như thế.

Sau khi nghị án, chiều nay, 25/11, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Chu Thị Hằng 36 tháng tù và phạt Nguyễn Mạnh Hùng 20 tháng tù cùng về tội Làm nhục người khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại