“Yêu râu xanh” giả danh công an làm nhục 2 cháu bé

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Giả danh là cảnh sát hình sự, “yêu râu xanh” dùng thủ đoạn bắt ép hai bé gái vào vườn cây, dùng dao đe dọa thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 4/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (SN 1971, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, trưa ngày 28/12/2011, Hưng điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh lộ 762 (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) mua ve chai. Khi đến khu vực trước cổng chùa Vĩnh An (thị trấn Vĩnh An) thì phát hiện cháu Huỳnh Như Y. (SN 1996, ngụ Huyện Vĩnh Cửu) đang chạy xe đạp trên đường. Hưng tự xưng là cảnh sát hình sự, lấy cớ cháu Y giấu ma túy trong người nên ép xe vào lề.

Sau đó vị “cảnh sát” rởm đưa cháu Y. vào vườn cây xà cừ trên đê đập tràn nhà máy thủy điện Trị An (thị trấn Vĩnh An) yêu cầu cởi quần áo ra để kiểm tra. Bị chống trả thì Hưng rút dao đe dọa, lấy điện thoại quay lại cảnh cháu Y. khỏa thân và nói sẽ tung cảnh nóng lên mạng nếu bị lộ. Thấy cháu Y. sợ và làm theo yêu cầu nên vị “cảnh sát” rởm ép làm chuyện đồi bại với cháu bé.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trưa ngày 11/1/2012, Hưng đã dụ dỗ cháu Nguyễn Kim N.Y. (SN 1996, ngụ huyện Vĩnh Cửu) đến vườn bạch đàn thực hiện ý đồ. Lợi dụng lúc Hưng sơ hở, cháu N.Y chạy ra đường, tri hô và được người dân quanh khu vực cứu thoát khỏi tay “yêu râu xanh”.

Giả danh công an hình sự, tên Hưng đã ép làm chuyện đồi bại với hai cháu bé
Giả danh công an hình sự, tên Hưng đã ép làm chuyện đồi bại với hai cháu bé

Đến ngày 29/12/2011, cháu Y. kể lại sự việc cho mẹ ruột là bà Lê Thị H. biết. Ngay sau đó, bà H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tên Hưng bị cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ.

Năm 1999 bị cáo từng bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM xử phạt 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trong trại giam, do cải tạo tốt nên Hưng được tha sớm hơn thời hạn. Ra tù bị cáo chẳng chịu cải tạo mà “ngựa lại quen đường cũ” xâm hại nhân phẩm và sức khỏe cùng lúc hai bé gái chưa tròn 16 tuổi.

Trước đó, TAND Tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hưng 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc với mình nên Hưng đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại