Em trai tưới xăng đốt tiệm bánh mì chị gái giữa đêm

Lâm Phương |

Bị chị gái dọa cho nghỉ việc, giữa đêm Giàu cầm can xăng đến tưới, đốt tiệm bánh mì chị gái khiến 4 người bị bỏng nặng.

Ngày 11/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã di lý nghi can Nguyễn Thanh Giàu (24 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Giàu làm việc tại tiệm bánh mì của chị ruột tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Trong công việc hàng ngày Giàu thường xuyên bỏ làm nên bị chị gái dọa cho nghỉ việc nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Giàu doạ chị gái sẽ mua xăng đốt cửa hàng bánh mì. Khuya ngày 30/8/2015, Giàu cầm can xăng đến đổ từ ngoài cửa của tiệm bánh mì đến phòng ngủ rồi châm lửa đốt.


Máy móc, xe máy trong tiệm bánh mì bị lửa thiêu rụi

Máy móc, xe máy trong tiệm bánh mì bị lửa thiêu rụi

Ngọn lửa bốc lên bao trùm tiệm bánh mì khiến chủ tiệm và 3 công nhân khác bị bỏng nặng còn hai đứa con (5 tuổi và 10 tuổi) của chủ tiệm cùng hai thanh niên khác đang ngủ trong tiệm, phát hiện lửa cháy đã nhanh chân chạy ra ngoài nên thoát nạn.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi tiệm bánh mì, máy móc, xe máy và những vật dụng bên trong, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi gây án, nghi can Giàu đã bỏ trốn về Tiền Giang. Công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định truy nã hung thủ trên toàn quốc. Đến đêm ngày 7/1, từ nguồn tin báo, công an đã bắt giữ Giàu tại Tiền Giang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại