Đường dây chuyên trộm cắp xe máy công nhân “đội lốt” bảo vệ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bằng hình thức dùng hồ sơ giả xin vào làm bảo vệ rồi lợi dụng lúc công ty sơ hở, các đối tượng đã trộm cắp xe máy thành công.

Chiều ngày 29/3, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây “đội lốt” bảo vệ để trộm cắp tài sản.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 23/3, các công nhân công ty VinaWood (sản xuất gỗ xuất khẩu) tại Khu chế Xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức sau khi ra ca thì phát hiện bị mất 5 xe máy.

Tổ bảo vệ công ty kiểm tra phát hiện bảo vệ trực tên Vũ Văn Sáng (SN 1990, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa - do công ty dịch vụ bảo vệ A.N cung ứng cho công ty VinaWood) cũng đã biến mất.

Từ những thông tin ban đầu các trinh sát công an quận Thủ Đức tiến hành sàng lọc các đối tượng trên địa bàn vùng giáp giữa TP. HCM với tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để truy tìm thủ phạm.

Đến sáng ngày 26/3, sau nhiều ngày tìm kiếm, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Hằng có đặc điểm giống tên Sáng đang trú trên địa bàn TX Dĩ An, Bình Dương. Ngay sau đó Hằng được mời về cơ quan điều tra làm việc, bằng những biện pháp nghiệp vụ đối tượng khai tên thật là Nguyễn Văn Hằng (25 tuổi) ở Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), y chính là bảo vệ gây ra vụ trộm 5 xe máy tại công ty VinaWood.

Bốn trong 6 đối tượng
Bốn trong 6 đối tượng "đội lốt" bảo vệ để trộm cắp xe máy công nhân tại cơ quan điều tra

Lần theo những mối quan hệ của Hằng cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ thêm 5 đối tượng khác có liên quan là Lê Văn Hoàng (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, cả 2 cùng quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang), Nguyễn Ngọc Quyết (27 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Thái Thuận (34 tuổi, ngụ quận 7), và Trần Đình Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, nhóm trộm khai nhận thủ đoạn dùng giấy tờ giả để xin vào KCN, KCX làm bảo vệ rồi lợi dụng thời cơ thuận lợi trộm xe máy của công nhân tại những công ty thuộc KCN Việt Hương, Đồng An (TX Thuận An) và KCX Linh Trung 2 để lấy 14 xe máy các loại.

Cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức mới thu hồi lại được hai xe, còn những chiếc còn lại đã bị chúng tiêu thụ thành công.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại