Mẫu thuẫn tình ái, 9x gọi hội đâm chết "tình địch"

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Do mẫu thuẫn chuyện tình cảm trai gái nên Khánh rủ đồng bọn cầm dao đi đoạt tính mạng tình địch

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT công an quận 9 phối hợp với phòng ban liên quan của công an TP. HCM, tiến hành điều tra và phát lệnh bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đâm chết Tôn Thất Trọng Ái (SN 1987, ngụ quận 9).

Theo cơ quan điều tra, vào khoản 22h45 ngày 28/3 anh Ái cùng với hai người bạn là Gia Trí (SN 1994), Nguyễn Nguyên Phú Quý (SN 1994, đều ngụ quận 9) đang chơi game tại tiệm Duy Linh nằm trên đường 494 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, do quá mệt mỏi nên nghỉ chơi đi ra ngoài.

Hung thủ Đinh Quang Khánh sau khi gây án đã bỏ trốn cùng đồng bọn
Hung thủ Đinh Quang Khánh sau khi gây án đã bỏ trốn cùng đồng bọn

Đúng lúc này Đinh Quang Khánh (SN 1995, quê Hậu Giang – đang tạm trú tại quận 9) cùng 5 thanh niên khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy đến trước tiệm rồi dừng lại, thấy nhóm của Ái, Khánh nhảy xuống rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát chí mạng vào ngực phải anh Ái, tiếp tục đâm vào hông trái của anh Quý rồi lên xe chờ sẵn của đồng bọn bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu cứu những người đang chơi game trong tiệm chạy ra ngoài thấy hai nạn nhân gục xuống đường bị thương nặng nên đã đưa đi cấp cứu.

Chiều ngày 29/3, bệnh viện quận 9 cho biết ngay sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân bị thương do vết đâm vào ngực phải và hông trái đã tiến hành cấp cứu ngay nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên anh Ái đã tử vong.

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa hai nhóm là do mâu thuẫn tình cảm trai gái.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng gây án đã bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại