Được báo chốt, taxi vận chuyển heroin vẫn bị 141 bắt

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hốc để đồ bên ghế lái có một phong bì bên trong có nhiều gói nhỏ nghi là ma túy.

Vào khoảng 16h20 ngày 26/2, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại khu vực QL 21 đầu thị xã Sơn Tây hướng từ nội thành Hà Nội – Sơn Tây, phát hiện xe taxi Sơn Tây mang BKS 30V- 4106 chở theo hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã tổ chức chốt chặn kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hốc để đồ bên ghế lái có một phong bì của hãng taxi bên trong có nhiều gói nhỏ ghi là ma túy. Ngay lập tức ba thanh niên đi trên xe bị khống chế và tách riêng điều tra làm rõ.

Đối tượng Phạm Văn Toàn (áo trắng) bị tổ công tác 141 khống chế.
Đối tượng Phạm Văn Toàn (áo trắng) bị tổ công tác 141 khống chế.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi lái xe taxi là Phạm Văn Toàn (SN 1984) ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây đã thừa nhận số ma túy trên của mình.

Khối lượng ma túy bị thu giữ gồm 34 tép heroin được chia nhỏ bọc trong gói giấy. Điều đáng nói trong điện thoại di động của Toàn có một tin nhắn của một đối tượng giục mang hàng đến nhanh cùng lời cảnh báo về chốt làm việc của 141.

Tin nhắn cảnh báo có 141 làm việc trong máy điện thoại của Toàn.
Tin nhắn cảnh báo có 141 làm việc trong máy điện thoại của Toàn.
Khối lượng ma túy bị thu giữ gồm 34 tép heroin được chia nhỏ bọc trong gói giấy.
Khối lượng ma túy bị thu giữ gồm 34 tép heroin được chia nhỏ bọc trong gói giấy.

Ngay sau đó, Toàn và tang vật vụ việc được bàn giao cho CA thị xã Sơn Tây điều tra làm rõ

Cùng ngày, tổ công tác Y12 làm việc tại thị xã Sơn Tây đã phát hiện một ô tô Honda CR–V lưu thông với BKS giả, đối tượng lái xe là giang hồ cộm cán liên quan đến vụ nổ súng trước đó trên địa bàn trước đó. Ngay lập tức người và xe được bàn giao cho Phòng CSHS tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại