Dỗ không nín, sát hại con riêng của vợ

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Sáng nay, 4/9, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết hại con riêng của vợ ở Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội xảy ra hồi cuối năm 2011.

Bị cáo trong vụ án này là Đặng Tiến Dũng (SN 1986, HKTT ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người và tội Trộm cắp tài sản. Nạn nhân là cháu Đặng Bảo T. (SN 2011).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2011, Dũng đăng ký kết hôn với chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1976) và đến ở nhà chị này ở phường Kim Mã, quận Ba Đình. Do trước khi kết hôn, chị Thủy đã mang thai với người khác nên cả 2 không tổ chức đám cưới.

Đến ngày 3/5/2011, chị Thủy sinh con trai và đặt tên theo họ của Dũng. Tại nhà chị Thuỷ, trong quá trình sinh hoạt, Dũng có mâu thuẫn với bố mẹ vợ nên khoảng tháng 10/2011, Dũng bị bố mẹ chị Thủy đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, Dũng lang thang, không có nơi ở cố định. Do không có tiền chi tiêu, Dũng trộm cắp 2 xe máy vào ngày 13/11/2011 và ngày 19/11/2011.

Bị cáo Đặng Tiến Dũng trước vành móng ngựa
Bị cáo Đặng Tiến Dũng trước vành móng ngựa

Khoảng 22h30’ ngày 19/11, Dũng dùng chiếc xe trộm cắp này chở vợ, con đến một nhà nghỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội, thuê phòng.

Rạng sáng 20/11/2011, chị Thủy lấy xe máy trên đến xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, vay tiền và nhờ Dũng trông hộ con.

Đến 4h cùng ngày, cháu T thức dậy khóc và đòi ăn. Dũng dỗ nhưng con vẫn khóc. Bực tức, Dũng đã cầm điều khiển ti vi đập vào đầu cháu T. Cháu T khóc thét lên rồi nấc và lịm dần. Dũng thấy vậy liền hô hấp nhân tạo và gọi nhân viên bảo vệ nhà nghỉ dậy mở cổng. Dũng hỏi vay anh này 50 nghìn đồng để bắt taxi đưa T đi cấp cứu nhưng cháu T tử vong sau đó.

Trước khi vào viện cấp cứu, Thủy đã nhờ 1 người “cắm” chiếc xe máy mà Dũng trộm cắp để lấy tiền chạy chữa cho cháu bé. Tuy nhiên, khi bán chiếc xe được 10 triệu, người này đã ăn tiêu hết không đưa lại cho chị Thủy. Khi cháu T tử vong, chị Thủy đã đến cơ quan Công an tố cáo Dũng. Ngay sau đó, Dũng đã bị bắt.

Tại phiên toà, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận khi đã đánh cháu T khiến cháu bé tử vong. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Tiến Dũng tù chung thân về tội Giết người và tội Trộm cắp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại