Đi đòi nợ thuê “lột” hết dây chuyên, nhẫn vàng của “con nợ”

Lê Mận |

CQCA quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Đức Hải, SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đây chị Lại Thị T, SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm có cho chị Nguyễn Thị H, SN 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm vay số tiền 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến hạn trả nợ nhưng chị H vẫn không có tiền, nhiều lần đòi nhưng đều không có kết quả.

Đến ngày 5-11 vừa qua, chị T đã thuê Hải đi đòi nợ và đối tượng này đồng ý. Tối cùng ngày, Hải nhắn tin cho chị H yêu cẩu phải trả số tiền cho chị T, hẹn gặp tại quán nước ở ngõ 46 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ vào sáng ngày 6-11.


Đối tượng Nguyễn Đức Hải

Đối tượng Nguyễn Đức Hải

Sáng 6-11, Hải rủ hai thanh niên khác đi cùng đến điểm hẹn đợi chị H, khi chị H vừa xuất hiện nhóm của Hải đã xông ra ép trả 15 triệu đồng.

Song chưa có tiền trả nên chị H ngồi trình bày hoàn cảnh thì bị nhóm của Hải đe dọa buộc phải tháo số trang sức trên người gồm dây chuyền và nhân vàng để đưa cho anh ta.

Liền sau đó, chị T có mặt và yêu cầu H phải trả 5 triệu đồng thì mới trả lại nhẫn và dây chuyền vàng. Số tiền còn lại H phải trả lãi mỗi ngày 200.000 đồng trong khoảng thời gian là 50 ngày phải trả hết.

Những ngày sau, không có tiền trả lãi hàng ngày, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện “khủng bố” tinh thần “con nợ”.

Sau đó, chị H đã đến CA phường Xuân La, quận Tây Hồ trình báo về việc bị nhóm đối tượng ép lấy hết dây chuyền và nhẫn vàng trên người.

Vào cuộc điều tra, CQCA đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Hải và đã triệu tập lên trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Tại trụ sở CA, Hải đã khai nhận mọi hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại