Đến nhà vợ giảng hoà, rút dao đâm anh vợ trọng thương

Huy Nguyễn |

Đi cùng bố mẹ sang nhà thông gia để giảng hòa mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng nhưng Lương lại rút dao đâm anh vợ trọng thương.

Ngày 18/3, các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, sau khi được phẫu thuật cầm máu, tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc (33 tuổi, ngụ P. Long Bình Tân, T.p Biên Hòa, Đồng Nai) đã dần ổn định và đang phục hồi.

Theo thông tin, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 17/3, anh Phúc được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt cơ thành ngực, đứt động mạch lưng sườn, mất nhiều máu.

Người gây ra vụ việc này không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Bá Lương (22 tuổi, ngụ P. Long Bình Tân, T.p Biên Hoà), là em rể của nạn nhân.

Theo người nhà cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng Lương hay xảy ra xung đột, gây gổ đánh nhau, nên anh Phúc nhiều lần đứng ra bênh vực, bảo vệ em gái.

Anh Phúc bị em rể đâm trọng thương phải đi cấp cứu

Anh Phúc bị em rể đâm trọng thương phải đi cấp cứu

Khoảng 18 giờ ngày 17/3, Lương cùng cha mẹ đẻ sang nhà vợ để nói chuyện phải trái, xóa bỏ xích mích; Tuy nhiên, khi vào đến nhà, Lương bất ngờ rút dao được giấu sẵn trong người, đâm vào ngực và lưng anh Phúc, rồi bỏ chạy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại