Đè nạn nhân xuống bóp cổ, quyết tâm cướp tài sản đến cùng

Đức Nguyên |

Nếu nạn nhân là nam thì Trang vào vai gái bán dâm dụ dỗ mua dâm hòng đánh lạc hướng. Tuấn và Đông sẽ dùng dao khống chế cướp tài sản.

Nhiều kịch bản cướp khác nhau tùy từng nạn nhân

Ngày 15/3, thông tin từ Công an quận 12, TP HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Lê Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bến Tre), Thái Ngọc Đông (20 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lê Thanh Trang (21 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trong đó Lê Văn Tuấn có 3 tiền án về tội cướp, cướp giật được xác định là đối tượng cầm đầu. Băng nhóm này liên tục chặn người đi đường hành hung để cướp của, hoặc lợi dụng sự mất cảnh giác của người tham gia giao thông rồi phóng xe áp sát, giật tài sản.

Các đối tượng được phân công nhiều vai, nhiều nhiệm vụ khác nhau tùy tình huống. Nếu nạn nhân là nam thì Trang vào vai gái bán dâm dụ dỗ mua dâm hòng đánh lạc hướng. Tuấn và Đông sẽ dùng dao khống chế cướp tài sản.

Nếu nạn nhân là nữ thì Tuấn tiếp cận giật tài sản. Nạn nhân chống cự thì Tuấn sẵn sàng tấn công, hành hung, các đối tượng còn lại hỗ trợ "cản địa" và lái xe.

Vào khoảng 12h30 ngày 14/3, chị L (38 tuổi, ngụ quận 12) dừng xe máy dưới chân cầu vượt Quang Trung (quận 12) để nghe điện thoại. Phát hiện thấy "con mồi" Tuấn đi bộ áp sát chị L và ra tay giật điện thoại nhưng bị nạn nhân giằng lại.

Ngay lập tức Tuấn vật ngã người phụ nữ xuống đất, bóp cổ lấy chiếc điện thoại chạy qua dải phân cách giữa đường rồi leo lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Đúng lúc này các trinh sát hình sự Công an quận 12 đi tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc đã tiến hành truy đuổi và bắt được 3 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 3 nghi phạm này khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tài sản trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Quang Trung với thủ đoạn tương tự.

Kiểm tra trong người các đối tượng, công an phát hiện 3 cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, được biết đây đều là những con nghiện nặng. Số tài sản cướp được cả nhóm đem đi bán lấy tiền và mua ma túy đá về dùng chung.


Đối tượng Tuấn (ngồi giữa) và đồng bọn tại trụ sở công an.

Đối tượng Tuấn (ngồi giữa) và đồng bọn tại trụ sở công an.

Cướp tài sản để mua ma túy

Trước đó Công an quận Tân Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Phát (26 tuổi) và Nguyễn Công Hòa (36 tuổi) ở quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo đó, khoảng 22h ngày 10/3, Phát và Hòa phát hiện một cô gái dừng xe bên lề đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) để nghe điện thoại. Hai đối tượng đã nhanh chóng áp sát nạn nhân, giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy nghi can vừa ra tay cướp giật tài sản, các trinh sát đặc nhiệm đi phía sau liền tăng ga truy bắt các đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai rủ nhau đi cướp để có tiền mua ma túy. Chúng đã lượn lờ qua nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú và quận Tân Bình trước khi gây ra vụ cướp nói trên.

Trong hồ sơ Phát và Hòa đều đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội "Cướp giật tài sản".


Đối tượng Phát và Hòa. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đối tượng Phát và Hòa. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Trộm cắp, cướp, cướp giật lộng hành đang là một "vấn nạn" cho TP HCM, tình trạng này gây bất an, hoang mang lo lắng cho người dân mỗi khi bước chân ra đường.

Trong buổi làm việc chiều 17/2 với Đảng ủy Công an TP. HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu trong ba tháng, Công an TP.HCM phải nỗ lực kéo giảm rõ rệt tình hình tội phạm trên địa bàn.

Bí thư cũng chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phối hợp đồng bộ, hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tăng cường sức mạnh tổng hợp, kết hợp nhiều mô hình phòng, chống tội phạm…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại