Danh tính cô gái mang thai chết cháy trong ngôi nhà hoang

Lâm Phương |

Kết quả giám định ADN của cô gái đang mang thai chết cháy trong ngôi nhà hoang trùng với mẫu tóc gia đình nạn nhân cung cấp.

Ngày 13/11, công an TP.HCM cho biết kết quả giám định ADN của cô gái chết cháy trong căn nhà hoang ở quận Thủ Đức trùng với mẫu tóc anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, người tự nhận là chồng nạn nhân) cung cấp.

Theo đó, cơ quan công an xác định cô gái tên là Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Hiền cho anh Phong đưa về lo hậu sự.

Ngôi nhà hoang nơi phát hiện cô gái đang mang thai bị chết cháy
Ngôi nhà hoang nơi phát hiện cô gái đang mang thai bị chết cháy

Ngày 29/10, khi nhận được thông tin cô gái đang mang thai bị chết cháy trong ngôi nhà hoang bên đường Phạm Văn Đồng, nghi ngờ có thể là vợ mình nên anh Phong đến nhận diện.

Để xác định chính xác danh tính nạn nhân, cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc con trai của anh Phong để giám định ADN rồi đối chứng với kết quả của cô gái. Kết quả ADN của người thân trùng với ADN của cô gái chết cháy trong nhà hoang.

Cơ quan chức năng nghi vấn cô gái tự tử
Cơ quan chức năng nghi vấn cô gái tự tử

Trước đó, ngày 21/10, một số người dân thấy khói bốc lên trong ngôi nhà bỏ hoang bên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức nên chạy đến xem thì phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị chết cháy, tay cột vào cửa sổ, không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan công an nghi vấn cô gái tự tử vì kết quả khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không bị xâm hại. Ở thời điểm tử vong nạn nhân đang mang thai tháng thứ tư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại