Đà Nẵng bắt “trùm” ma túy sau một năm theo dõi

ĐOÀN CƯỜNG |

Sáng 13-11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự, niêm phong tang vật, mở rộng điều tra vụ án trùm ma túy bị bắt vào tối 12-11.

Theo Công an quận Thanh Khê, đây là vụ án ma túy lớn nhất trên địa bàn quận trong năm 2015 được triệt phá sau một năm trinh sát ròng rã theo dõi, đánh án.

Đại úy Nguyễn Quốc Anh - đội phó CSĐT tội phạm về ma túy (Công an quận Thanh Khê) - cho biết lúc 16g chiều 12-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ập vào nhà số 103, chung cư B1 Vicoland (Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đối tượng Đoàn Mạnh Cường (51 tuổi, trú Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng). Đây là nơi ở và cũng là nơi cất giấu ma túy.

Việc khám xét nơi ở của Cường kéo dài đến hơn 20g. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 300g (hơn 3 lạng) ma túy đá tổng hợp trong nhà đối tượng Cường, 2 gói ma túy đá trên xe máy của y.

Ngoài ra còn thu giữ thêm mã tấu, đao và dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo Công an quận Thanh Khê, Cường là một “trùm” chuyên tàng trữ, buôn bán ma túy. Có thông tin Cường còn sử dụng “hàng nóng” nên việc bắt giữ đối tượng phải tiến hành bất ngờ, chính xác.

Từ một năm qua, Công an quận Thanh Khê đã đưa đối tượng này vào tầm ngắm, theo dõi mọi di biến của Cường.

Theo đại úy Anh, thủ đoạn buôn bán ma túy của Cường rất tinh vi. Cường khai nhận số ma túy được lấy từ Campuchia về sau đó phân phối cho các chân rết để cung cấp cho con nghiện.

Bản thân Cường cũng là con nghiện nặng, khi bị bắt về Công an quận Thanh Khê, Cường lên cơn vật vã. Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để bóc dỡ đường dây ma túy này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại