Đánh nhau bị bắt, nhóm thanh niên còn chửi cảnh sát, đập phá đồ

Gia Hưng |

Bị bắt đưa về trụ sở làm việc sau khi dùng súng gây gổ, đánh nhau ở một quán hát karaoke, nhóm thanh niên liên tục thóa mạ, chửi bới lực lượng cảnh sát.

Chiều tối 1/2, tin từ công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với nhóm 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Danh tính 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thành Phương (SN 1991), Nguyễn Quang Công (SN 1986), Nguyễn Trí Vũ (SN 1983), Phạm Xuân Tài (SN 1988), cùng trú tại TP. Vinh (Nghệ An).

4 đối tượng tại cơ quan công an gồm: Tuấn, Thắng, Vũ, Phương.
4 đối tượng tại cơ quan công an gồm: Tuấn, Thắng, Vũ, Phương.

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1999; trú tại TP. Vinh) cũng bị khởi tố tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Tất Thắng (SN 1982; trú tại TP. Vinh) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, tối 10 ngày trước đó, Nguyễn Thành Phương cùng Vũ, Công, Tài và Tuấn đi hát Karaoke tại quán Royal (đóng trên đường Mai Hắc Đế TP. Vinh). Khi đang hát, Công đi ra hành lang và xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Tất Thắng (khách hát phòng khác).

Nghe tiếng cãi cọ, Phương,Tuấn và Tài vội chạy từ trong quán hát ra đánh nhau với Thắng và người bạn của Thắng.

Phát hiện đánh nhau, bảo vệ quán hát cùng mọi người có mặt tại đây đã chạy đến can ngăn thì 2 nhóm này bỏ ra đường. Tại đây, Lê Anh Tuấn rút từ trong người ra một khẩu súng bắn đạn cao su đe dọa bắn nhóm của Thắng.

Thấy vậy, Phương cũng chạy đến giằng lấy súng trên tay Tuấn rồi đưa ra đe dọa bắn nhóm của Thắng. Khi đang khua tay dọa, Phương bị một đối tượng lạ lao đến đấm vào mặt rồi cướp súng bắn thẳng vào trán khiến Phương ngã choáng váng giữa đường.

Khẩu súng các đối tượng sử dụng gây rối bị niêm phong. (Ảnh: V. H.).
Khẩu súng các đối tượng sử dụng gây rối bị niêm phong. (Ảnh: V. H.).

May mắn, sau đó Phương vẫn gượng dậy được và khẩu súng được Lê Anh Tuấn giằng lấy đem đi cất giấu.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 đã điều 8 người cùng xe chuyên dụng đến áp giải Nguyễn Thành Phương về trụ sở công an phường Hà Huy Tập để làm việc.

Tại đây, Phương và một số đối tượng liên tục quát mắng, thóa mạ, xô đẩy lực lượng chức năng và đập phá đồ đạc tại trụ sở. Nhận thấy tình hình căng thẳng, tổ công tác phải tăng cường lực lượng công an TP. Vinh đến thì mới lập lại được trật tự.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang ráo riết truy tìm đối tượng lạ mặt đã cướp súng bắn vào trán của Phương để xử lý nghiêm vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại