Đâm chết vợ “hờ” rồi tự sát, chồng xin giảm án

H.Nhung |

Do ghen tuông, Lê Văn Chi đã dùng kéo đâm chết vợ “hờ”. Sau đó, Chi tiếp tục tự đâm nhiều nhát nhằm tự sát nhưng không thành.

Sáng 22-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử và tuyên y án 20 năm tù giam đối với bị cáo Lê Văn Chi (SN 1976, thường trú tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Giết người".

Bị cáo Lê Văn Chi sau phiên xử phúc thẩm
Bị cáo Lê Văn Chi sau phiên xử phúc thẩm về tội "Giết người" sau khi đâm chết vợ

Chi sống chung như vợ chồng với chị Phạm Thị Ngọc Tuyền (SN 1978, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) từ năm 2012. Đến giữa năm 2014, hai người thường xuyên cãi vã do Chi nghi ngờ chị Tuyền ngoại tình.

Ngày 1-8-2014, do ghen tuông, Chi lấy kéo đâm nhiều nhát vào người chị Tuyền, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Chi tiếp tục dùng kéo tự đâm nhiều nhát để tự sát nhưng không thành.

TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Lê Văn Chi mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại