Chồng liên tiếp kiện vợ đi tù vì bị chém trọng thương

Hoàng Hải |

Do mâu thuẫn gia đình, anh Th bị vợ chém gây thương tích 13%. Cho rằng hành vi của vợ là cố ý giết người, anh Th đã nhiều lần gửi đơn đề nghị khởi tố vợ về hành vi giết người.

Chồng kiện vợ vì bị chém

Câu chuyện về người vợ dùng dao chém chồng nhiều nhát ở xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên còn chưa kịp lắng lại thì thời gian gần đây câu chuyện ấy lại liên tục được xới lên khi người chồng liên tiếp làm đơn gửi các cơ quan công quyền tố cáo vợ mình.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến người đàn ông ấy nhất quyết muốn đưa người đã từng đầu ấp tay gối ra trước vòng pháp luật?

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, có lẽ phải quay lại thời điểm hơn ba tháng trước.

Theo đó, vào ngày 24/9/2015, anh Vũ Văn Th (sinh năm 1970 ở thôn Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình) bị vợ mình là chị Nguyễn Thị X (sinh năm 1979) dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích tại nhà.

Sau đó, anh Th. đã được đưa ra trạm y tế xã để được sơ cứu vết thương và tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để điều trị. Phần về chị X, do quá hoảng hốt, mệt mỏi sau khi gây ra sự việc, chị này đã về nhà ngay gần đó nằm trấn tĩnh.

Mặc dù cũng bị thương sau vụ xô xát nhưng do chị X vẫn tỉnh táo nên phía công an đã mời chị X đến trụ sở để làm bản tường trình, cũng như lấy lời khai về vụ việc.

Nguyên nhân vụ xô xát được xác định là giữa hai vợ chồng vốn có mâu thuẫn từ trước. Vào tối hôm 24/9, chị X dạy con học nhưng chỉ vì lí do nhỏ nhặt chị này dùng roi đánh con.

Không nhất trí với cách dạy con ấy của vợ, anh Th quay ra phản ứng, thế rồi hai vợ chồng to tiếng với nhau. Anh Th vớ lấy cái điếu cày vụt chị X.

Mọi chuyện có thể đã dừng lại tại đây nhưng vì ấm ức trong lòng, chỉ sau vào phút vào giường nằm, bực bội vì chồng vẫn cằn nhằn mắng mỏ, chị X bất ngờ vớ lấy con dao để ở đầu giường lao về phía anh Th. chém tới tấp.

Anh Th bị chém nhiều phát vào người trong đó có một vết nguy hiểm nhất ở bên trái đầu, phía trên mang tai. Rất may tại thời điểm đó, đứa con lớn đã lao ra giữ con dao giằng co với mẹ nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cho rằng việc chị X chém chồng là hành vi cố ý giết người, sau sự việc ấy chị lại không ăn năn hối cải, liên tiếp sau đó anh Th có đơn gửi tới cơ quan công an đề nghị khởi tố hình sự đối với chị X về hành vi cố ý giết người.


Vết thương ở phần cánh tay và lưng anh Th do bị vợ chém (ảnh gia đình cung cấp).

Vết thương ở phần cánh tay và lưng anh Th do bị vợ chém (ảnh gia đình cung cấp).

Mâu thuẫn đã nảy sinh từ lâu

Xác nhận vụ việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết:

Sau khi vụ việc xảy ra, do chỗ chị X và anh Quân (Trưởng công an xã Đồng Liên) có mối quan hệ họ hàng thân thích nên để đảm bảo khách quan, ông đã giao toàn bộ vụ việc lại cho anh Tạ Văn Sớm - Phó Trưởng công an xã giải quyết.

“Về bản chất, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh Th – chị X đã nảy sinh từ lâu, vợ chồng này đã không ít lần cãi vã, chửi bới ầm xóm ầm làng.

Chính quyền xã cũng nhiều lần tổ chức hòa giải rồi kiểm điểm, thế nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Có thời điểm tưởng như hai vợ chồng phải đưa nhau ra tòa ly dị”, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết.

Ông Tạ Văn Sớm - Phó Trưởng Công an xã Đồng Liên cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã triệu tập chị X lên để lấy lời khai. Sau đó toàn bộ vụ việc đã được hoàn tất và chuyển hồ sơ lên công an huyện Phú Bình.

Còn về việc anh Th nhiều lần có đơn gửi cơ quan công an đề nghị khởi tố chị X ra trước pháp luật, ông Sớm có biết:

“Về phía công an huyện cũng đã có công văn phúc đáp, theo đó cho biết, vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên quyết định không khởi tố.

Về hoàn cảnh gia đình cặp vợ chồng này, do kinh tế tương đối khó khăn lại phải nuôi hai con ăn học nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến nội bộ gia đình thường xuyên lục đục”.

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Văn Th cho biết, theo kết quả giám định của công an Phú Bình cung cấp thì anh Th bị tổn hại 13% sức khỏe sau khi bị vợ chém.

Cho rằng với tỉ lệ thương tật 11% là đã đủ điều kiện khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 104 – Bộ luật Hình sự nên anh này đã nhiều lần làm đơn gửi công an.

Thế nhưng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình đã bác đơn đề nghị của anh vì cho rằng chưa đủ điều kiện cấu thành tội phạm để khởi tố.

Không đồng ý với quyết định này, cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình không làm hết trách nhiệm, anh Th tiếp tục làm đơn gửi cơ quan công an cấp cao hơn trong đó có Công an tỉnh Thái Nguyên.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc và vì sao cơ quan cảnh sát điều tra không ra quyết định khởi tố hình sự, phóng viên đã có buổi làm việc với Thiếu tá Trần Việt Long - Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Phú Bình.

Tại buổi làm việc, thiếu tá Long cho biết, sự việc xảy ra giữa anh Vũ Văn Th và chị Nguyễn Thị X có nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía và anh Th là người sử dụng hung khí tấn công chị X trước.

Dựa trên quá trình điều tra và và sau khi có kết quả giám định thương tật của anh Th là 13%, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Thiếu tá Long phân tích, Điều 105 Bộ luật Hình sự quy định người nào cố ý gây thương tích cho người khác trong trạng thái tinh thần kích động mạnh mà tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên thì mới khởi tố hình sự .

Quyết định này đã được thông báo đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình và Viện Kiểm sát cũng đã có công văn trả lời đồng ý với quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra.

Cũng tại Quyết định không khởi tố hình sự vụ án của thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình có ghi trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, nếu anh Th không đồng ý với quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra có thể tiếp tục gửi đơn qua Viện Kiểm sát.

Ngoài ra, nếu thấy chưa thỏa đáng về thỏa thuận giữa hai bên và yêu cầu phía chị X bồi thường thì anh Th. có thể nộp đơn ra tòa.

Sự việc hiện vẫn chưa kết thúc khi anh Th. đang tiếp tục gửi đơn lên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình.

Tuy nhiên, thiệt thòi nhất lúc này có lẽ là hai đứa con khi mà bố mẹ tan đàn xẻ nghé. Trong khi sức khỏe của anh giảm sút, vợ lại bỏ về bên ngoại, việc chăm sóc, ăn ở, học hành của bọn trẻ có vẻ là một điều quá sức đối với mẹ anh Th vốn cũng đã lớn tuổi.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại