Chồng dùng gạch đập chết vợ vì đòi…bán lợn

Thanh Huyền |

Mâu thuẫn vì chuyện vợ đòi bán đàn lợn, Hòa đã dùng gạch đập nhiều nhát khiến vợ tử vong ngay tại cửa chuồng lợn.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Văn Hòa (SN 1980) thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, Hòa và chị Nguyễn Thị Hướng (SN 1979) có nuôi được một con lợn nái đẻ được 10 con lợn con. Nhiều lần chị Hướng bàn với Hòa bán đàn lợn con để lấy tiền chi tiêu nhưng Hòa không đồng ý mà muốn giữ lại nuôi.

Khoảng 12h ngày 4/10/2015, giữa hai vợ chồng Hòa lại tiếp tục mâu thuẫn về chuyện bán lợn, lúc này chị Hướng có văng tục với chồng sau đó đi ra chuồng lợn.

Hòa cũng đi theo vợ ra chồng lợn rồi bất ngờ nhặt viên gạch ba banh vỡ, tay trái túm tóc vợ kéo ra phía sau, tay phải dùng gạch đập 3 nhát vào đầu và tai bên phải của chị Hướng. Vừa đập Hòa vừa quát: Này thì bán, này thì bán!

Bị chồng đánh, chị Hướng ngã ra đất, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, vỡ hộp sọ nên chị Hướng đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Hòa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi giết vợ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội Giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại