Chở vợ hàng xóm, bị chồng cầm súng bắn chết

Minh Tín |

(Soha.vn) - Thấy người đàn ông gần nhà đi cùng vợ, nghi ngờ giữa H’Plơi và Y Khun có quan hệ bất chính, Phổng cầm súng bắn tử vong.

Ngày 18-6, tại UBND xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, TAND tỉnh đã mở phiên xét xử lưu động, tuyên phạt  bị cáo Triệu Trần Phổng (SN 1990) trú tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 3-2-2014 (tức mùng 4 tết) Phổng cùng vợ là H’Plơi chở nhau trê xe gắn máy đi chúc tết đến xã Đắk Sắc để chúc tết họ hàng ngoại. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Phổng gọi điện cho vợ về nấu cơm nhưng H’Plơi không về.

Triệu Trần Phổng bỏ đi nhậu một lúc sau thì thấy Y Khun (SN 1991) ở gần nhà chở vợ mình về. Bức xúc vì nghi ngờ giữa H’Plơi và Y Khun có quan hệ bất chính nên giữa Phổng và Y Khun xảy ra mâu thuẫn. Phổng chạy vào nhà lấy một khẩu súng kíp và một quẹt ga chạy ra đốt xe của Y Khun đồng thời xông vào đánh H’Pơi thì bị Y Khun ngăn cản.

Trong lúc giằng co, Phổng đã bắn một phát vào giữa ngực Y Khun khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Triệu Trần Phổng đã đến Công an xã Long Sơn đầu thú.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại