Chém người vì... bị nhắc đi xe ồn trong ngõ xóm

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Phóng xe ồn trong ngõ, được nhắc nhở nhưng Lưu lại hậm hực và đã rủ bạn đến chém người đã nhắc mình.

Hôm nay, 8/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người xảy ra ở phố Đào Tấn (quận Ba Đình, HN) hồi tháng 9/2010.  Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Đỗ Văn Lưu (SN 1984, ở Từ Liêm, HN) và Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984, Tây Hồ, HN) bị truy tố về tội Giết người.

Hai bị cáo Tú và Lưu trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Trước đó, khoảng 2h30’ ngày 9/9/2010, đi uống rượu và ăn đêm ở phố Tống Duy Tân (Hà Nội) về, Lưu đến quán nước của anh Vũ Quốc Hùng (SN 1990, ở P8, B3 tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN) uống nước.

Sau đó, Lưu chở một người bạn mình về nhà trọ của chị này ở ngõ 67 Đào Tấn. Lưu chạy xe máy trong ngõ với tốc độ cao, ga xe nổ to và bấm còi liên tục làm ồn xóm ngõ. Thấy thế, anh Vũ Văn Thắng (SN 1983, anh trai của anh Hùng) nhắc nhở Lưu.

Lưu tỏ thái độ bực bội rồi nhảy lên xe máy đi về hướng Liễu Giai, khi đến gần khi khách sạn Deawoo thì gặp đối tượng tên Trung (bạn ngoài xã hội, không xác định được). Lưu nói vừa mâu thuẫn với mấy người trong quán nước đầu ngõ 76 Đào tấn.

Trung bảo Lưu: “Mày đợi tao ở đây, tao đi lấy đồ quay lại chém bọn nó”, Lưu đồng ý. Trong lúc đứng chờ Trung, Lưu diện thoại cho Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Tú kể về việc có mâu thuẫn ở quán nước và rủ Tiến, Tú đến để nói chuyện, giảng hoà giải quyết mâu thuẫn.

Một lúc sau, Tú đi bộ ra gặp Lưu, Lưu nói với Tú chờ Trung đi lấy đồ rồi cùng Lưu và Trung quay lại đánh chém người có mâu thuẫn với Lưu, Tú đồng ý.

Khoảng 20 phút sau Trung quay lại cùng 3 người bạn (không xác định được) đi bằng 2 xe máy. Trung đưa Lưu 1 dao, đưa cho Tú và bạn của Trung mỗi người một dao tông, Trung cầm 1 dao tông, tất cả giấu dao trong người.

Rồi cả bọn quay lại đường Đào Tấn, nhóm của Lưu dừng xe trước quán của anh Vũ Văn Hùng, rút dao trong người ra cầm trong tay xông vào quán nước của anh Hùng, còn Tiến và 2 bạn của Trung đứng ngoài đường.

Lúc này, anh Thắng cùng anh Hùng và một số người ở trong cùng khu tập thể đang ngồi ở quán nước. Thấy bọn Lưu đến, anh Thắng liền hô to “chúng nó đến kìa” và khách trong quán bỏ chạy hết. Sau đó, anh này đã nhặt viên gạch ven đường ném trúng đầu Lưu.

Nhóm của Lưu liền xông vào dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích cho các anh Vũ Văn Hùng cùng một số người sống cùng trong khu tập thể là các anh Vũ Bá Thể, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Tuấn Anh.

Sau đó, Lưu được đưa vào bệnh viện Xanh – Pôn băng bó vết thương. Các anh Vũ Bá Thể, Vũ Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Trung được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên toà, cả hai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Lưu 20 năm tù và Nguyễn Ngọc Tú 18 năm tù cùng về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại