Truy tìm nhóm côn đồ bịt mặt chém người như... phim hành động

Sáng ngày 7-6, CAP Trần Phú, TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đang truy tìm băng côn đồ bịt mặt chém người trong quán nhậu như "phim hành động” để xử lý trước pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 4-6, một nhóm thanh niên gồm 10 người ở các phường Đống Đa, Lý Thường Kiệt và Trần Phú, TP. Quy Nhơn đang ăn nhậu tại quán Bảy An – ở KV 2, phường Trần Phú, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đều mặc áo khoác, che mặt bằng khẩu trang cầm rựa, mã tấu, giáo, mác đi bộ đến tấn công.

Hậu quả của vụ tấn công làm anh Nguyễn Văn Thắng, 18 tuổi, Huỳnh Văn Lên, 19 tuổi, cùng trú KV 2, phường Trần Phú và Phan Thanh Toàn, 18 tuổi, ở KV 1, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn bị thương. Sau khi đâm chém, nhóm thanh niên bịt mặt rời khỏi hiện trường bằng xe mô-tô.

Mặc dù các nạn nhân không báo cáo nhưng qua công tác nắm tình hình CAP Trần Phú phát hiện trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ băng nhóm côn đồ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí gây hậu quả nghiêm trọng. Để có căn cứ điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm, ổn định dư luận trong nhân dân, CAPTrần Phú đã ghi lời khai của Nguyễn Văn Thắng, Huỳnh Văn Lên, Phan Thanh Toàn và những người liên quan, người chứng kiến. Đồng thời hướng dẫn những người bị thương làm báo cáo vụ việc xảy ra.

Đến ngày 6-6, bà Nguyễn Thị Lệ Hà , ở KV 1, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn là mẹ ruột của Phan Thanh Toàn đã gửi đơn báo cáo và đề nghị CAP Trần Phú điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan công an đã xác minh manh mối nhóm côn đồ bịt mặt và đang kêu gọi, vận động các đối tượng ra đầu thú để được khoan hồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại