‘Cháu bị bệnh hiểm nghèo nên phải dùng… ma túy!’

Danh Việt |

(Soha.vn) - Tàng trữ ma túy trong người, khi bị bắt lại thanh minh với cơ quan chức năng rằng: “Cháu bị bệnh thận và nhiễm trùng máu nên phải dùng đến ma túy....?”

Vào lúc 23h10, ngày 24/4, Tổ công tác Y4/141 do Thượng úy CSGT Lê Văn Tiến làm tổ trưởng, ứng trực tại ngã năm Ô Chợ Dừa - Tôn Đức Thắng thì phát hiện xe taxi hãng Ba Sao mang BKS: 30U – 4507 chở hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính người và phương theo quy định. Quá trình kiểm tra hành chính người hai thanh niên đi trên xe taxi trên, Tổ công tác đã phát hiện 1 gói bột màu trắng và một túi nilon có chứa 10 viên thuốc màu trắng nghi là ma túy. 

Tang vật thu giữ được.
Tang vật thu giữ được.

Khai thác nhanh tại chỗ, cả hai đối tượng đã khai nhận chất bột màu trắng là ma túy đá, còn 10 viên thuốc màu trắng là ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng gồm: Hoàng Văn Lương, sinh năm 1991 hiện thường trú tại xóm 2 – Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội và Lê Anh Đức sinh năm 1988 có địa chỉ thường trú tại thị trấn Ngô Đồng – Giao Thủy - Nam Định. Cả hai đều khai nhận vừa đi mua số thuốc trên ở Kim Liên.

Chứng minh thư của đối tượng Lê Anh Đức.
Chứng minh thư của đối tượng Lê Anh Đức.

Ban đầu Hoàng Văn Lương khai rằng: “Do bị nhiễm trùng máu và viêm thận nên cháu phải dùng ma túy không thì ngày mai cả người sẽ phù nề hết... Cháu bị bệnh hiểm nghèo quá mới làm vậy ạ”.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho cơ quan công an sở tại tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại