Sĩ gái, rút súng truy sát người va chạm giao thông

Đi đường xảy ra va chạm giao thông, Thuận sĩ diện với bạn gái nên đã gọi đồng bọn mang sung đến giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 23-4,Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Tấn Thuận (28 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (27 tuổi), cùng ngụ tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa, để điều tra về hành vi “giết người” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Đây được xác định là 2 đối tượng trong băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng để thanh toán nhau tại xã Phước Tân vào ngày 14/4 vừa qua.

Theo điều tra, chiều 14/4, Thuận điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường thì va chạm giao thông với mô tô của anh Ngọc dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Thấy vậy, anh Trịnh Anh Dũng nhà ở gần đó ra can ngăn. Nổi máu giang hồ và sĩ diện với bạn gái, Dũng liền gọi điện cho bạn mang súng tới giải quyết.

Nghe bạn gọi điện, Đỗ Văn Dũng lấy một khẩu súng tự chế và 3 viên đạn đến hiện trường đưa cho Thuận. Thuận dùng súng bắn thẳng vào anh Trịnh Anh Dũng nhưng súng không nổ. Đỗ Anh Dũng liền chộp lấy súng và tiếp tục bắn thì súng nổ, nhưng do Trịnh Anh Dũng chạy xa nên không trúng đạn.

Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phạm Tấn Thuận và Đỗ Anh Dũng.

Nhận thấy đây là là băng nhóm nguy hiểm, sẵn sàng thanh toán nhau bằng vũ khí nóng, có liên quan đến nhiều băng nhóm giang hồ, hoạt động ở khu vực giáp ranh giữa TP.Biên Hòa và huyện Long Thành, Công an TP.Biên Hòa đã bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) mở rộng điều tra.

Được biết, Thuận vừa bị TAND TP Biên Hòa phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại