Chặn ô tô, bắt nộp 25 triệu "phí làm đường" mới cho qua

Tuấn Anh tuyên bố xanh rờn: “Con đường này chúng tôi đã đầu tư 30 triệu đồng, giờ các ông phải trả đủ cho chúng tôi thì mới được chở đất qua".

Sáng 27-3, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo Trần Tuấn Anh, sinh 1986, ở thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến và Ngô Văn Thắng, sinh 1965, ở thôn Lác, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.

Trước đó, vào 7h ngày 16-6-2013, Tuấn Anh và Thắng cùng Phạm Văn Huy và một số đối tượng khác ra khu vực ngã 3 chùa Ngơi, xã Giang Biên, chặn đoàn xe ô tô chở đất vẫn đi ngang qua để cưỡng đoạt tiền.

Đến 9h cùng ngày, khi đoàn xe tải vừa tới thì Thắng, Tuấn Anh xông ra chặn, yêu cầu lái xe gọi điện cho chủ xe đến nói chuyện. Một lúc sau, chủ xe và chủ công trình là anh Trí và Thành tới thì Tuấn Anh tuyên bố xanh rờn: “Con đường này chúng tôi đã đầu tư 30 triệu đồng, giờ các ông phải trả đủ cho chúng tôi thì mới được chở đất qua”.

Ảnh minh họa.

Lúc này, Thắng và đám thanh niên còn lại hung hăng vây quanh, do lo sẽ ảnh hưởng đến việc thi công dự án cầu Tranh nên anh Trí và anh Thành buộc phải chấp nhận “nộp” cho chúng 25 triệu đồng. Vì không đem theo tiền nên anh Trí gọi điện cho người quen là anh Trần Tăng Sùng, nhờ nói chuyện với Thắng cho nợ số tiền trên. Do có quen biết nên Thắng đồng ý cho anh Sùng nhận nợ và cho đoàn xe tiếp tục chở đất vào công trường.

Các bị cáo trước tòa.

Sau đó, ngày 18-6-2013, Thắng đến nhà anh Sùng lấy 25 triệu đồng, đưa cho Tuấn Anh và Huy mỗi người 12,5 triệu đồng, Thắng được Huy cho 1 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Thành và anh Trí, cơ quan công an khẩn trương củng cố tài liệu và bắt giữ Thắng, còn Tuấn Anh ra đầu thú. Phạm Văn Huy hiện bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã.

Trước vành móng ngựa, Tuấn Anh và Thắng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các chứng cứ, tình tiết có liên quan và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Anh 18 tháng tù và Ngô Văn Thắng 12 tháng tù về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản (theo khoản 1 Điều 135 BLHS).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại