Chồng giết vợ, cắt cổ mình rồi uống thuốc tự tử

Sau khi chia đôi miếng rẫy để làm ăn riêng, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục xảy mâu thuẫn. Người chồng giết vợ rồi tự cắt cổ mình và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chiều 1-4, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh nhân Đặng Hữu Thọ (SN 1989, ngụ xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vừa tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Giết vợ, cắt cổ mình rồi uống thuốc tự tử

Đặng Hữu Thọ khi vừa nhập viện cấp cứu.

Trước đó, do không chung sống được với nhau nên chiều 30-3, Thọ và vợ là chị Triệu Thị Lan (SN 1988) đã lên chia đôi miếng rẫy để làm ăn riêng. Tại đây, 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Thọ chém nhiều nhát vào người chị Lan làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Thọ gọi điện báo cho bố vợ bảo ông lên rẫy mang xác con về. Riêng Thọ chạy về nhà, dùng dao cắt vào cổ và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khống chế và đưa Thọ đi cấp cứu nhưng không cứu kịp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại