Cha dượng tàn độc, sát hại rồi ném con riêng của vợ xuống sông

H.Sơn- Đ.Bùi |

Chiều 7/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra, tìm thi thể bé trai 3 tuổi trong bao tải bị ném dưới sông Thái Bình.

Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho hay, cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi can Lê Đại Nghĩa (SN 1988, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi giết bé trai này.

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, trú tại Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) đến Công an T.p Hải Dương trình báo về nghi vấn đối tượng Lê Đại Nghĩa giết hại con trai riêng chị là cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012).

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra xuống khu nhà trọ ở số 33 Phạm Hồng Thái (T.P Hải Dương) thì đối tượng Nghĩa đã khóa trái cửa và cố thủ bên trong. Không những thế, Nghĩa còn cầm dao đe dọa sẽ tự tử, không cho lực lượng công an tiếp cận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tiếng giải thích, vận động Nghĩa mới chịu mở cửa và giao nộp hung khí cho cơ quan công an.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm xác nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm xác nạn nhân

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nghĩa khai nhận, vào 7h sáng 6/1, tại nhà trọ trên, hắn ở nhà chơi cháu Hiếu. Do cháu bé khóc quấy, hắn dỗ dành không nín, Nghĩa đã tát cháu Hiếu hai cái nhưng cháu bé vẫn khóc.

Nghĩa nhẫn tâm bóp cổ cháu bé tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nghĩa ném thi thể cháu bé xuống sông Thái Bình giáp ranh T.p Hải Dương và huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại cơ quan công an

Đươc biết, chị Lan có 2 con nhưng đã ly hôn với chồng, trong đó có cháu Hiếu. Sau thời gian ra T.p Hải Dương kiếm sống, chị Lan có quen biết, quan hệ tình cảm với Nghĩa và hai người ở với nhau như vợ chồng khoảng nửa năm nay.

Theo Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đến hơn 17h chiều nay (7/1), cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm xác cháu bé trai này tại khu vực sông Thái Bình thuộc phường Hải Tân (T.P Hải Dương) về huyện Tứ Kỳ.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn rất khó khăn do dòng nước xiết, trời lại tối. Trong đêm nay và sáng mai, các lực lượng vẫn triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể bé trai này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại