Bỗng dưng bị kẻ lạ mặt nhảy lên nóc ô tô hỏi "đểu"

Thế Long |

Một thanh niên với vẻ mặt hung hãn tiến đến gõ cửa kính ô tô, thấy chủ xe không mở cửa, chúng liền trèo lên nóc yêu cầu buộc phải mở cửa.

Theo phản ảnh của một số người điều khiển phương tiện giao thông, gần đây trên QL 18, đoạn qua đoạn KCN Quế Võ, Bắc Ninh, xuất hiện một nam thanh niên trẻ tuổi lạ mặt.

Khi phương tiện giao thông di chuyển qua đoạn này, đối tượng quan sát nếu thấy trong xe là phụ nữ hoặc người đứng tuổi, sẽ tiến đến gõ cửa “xin nhờ tí việc”, nhưng thực chất là chúng sẽ lợi dụng sơ hở rồi xin “đểu”.

Chủ xe không mở cửa, đối tượng này sẽ leo thẳng lên nóc ô tô, nằm lăn xuống đường ăn vạ nếu hất chúng xuống đường.

Nếu chủ xe không mở cửa, kẻ lạ mặt này sẵn sàng nhảy lên nóc ô tô
Nếu chủ xe không mở cửa, kẻ lạ mặt này sẵn sàng nhảy lên nóc ô tô

Cụ thể, vào khoảng 17h30, ngày 20/9, anh Trần Nam đi công tác từ Quảng Ninh về, qua đoạn KCN Quế Võ, Bắc Ninh. Lúc đi chậm chờ đèn đỏ, anh Nam bị một thanh niên chạy theo xe đập cửa nói rằng "nhờ tí việc ".

Theo anh Nam, vì lúc đó xe của anh có một số người đều là phụ nữ nên anh Nam đề phòng và không mở cửa. Ngay sau đó, đối tượng trèo lên capo rồi gõ kính chắn gió mặc dù anh Nam cảnh báo rằng đang gọi cho công an.

“Thấy đối tượng có vẻ bất minh nên tôi đề phòng không mở cửa, dù biết tôi đang gọi cảnh sát 113 nhưng đối tượng vẫn đập kính đòi nhờ việc gì đó.

Chỉ đến khi đi được khoảng 5 km, đối tượng này thấy sự quyết tâm của tôi và đang đến khu trung tâm nên đã xuống xe và đi sang bên đường”, anh Nam kể.

Anh Nam cho biết thêm, khi đối tượng vừa nhảy xuống đường để đi nơi khác, cũng là lúc xe của anh tiếp xúc được lực lượng công an. Toàn bộ thông tin về sự việc này đã được anh Nam trình bày với lực lượng chức năng khi đến làm việc.

Dù biết chủ xe đang gọi công an nhưng thanh niên này vẫn cố tình yêu cầu mở cửa
Dù biết chủ xe đang gọi công an nhưng thanh niên này vẫn cố tình yêu cầu mở cửa

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Quế Võ, cho biết, khu vực xảy ra sự việc mà người dân thông tin thuộc địa bàn giáp ranh với thành phố Bắc Ninh, công an huyện này đang phối hợp và rà soát các đối tượng có nghi vấn.

Lãnh đạo đơn vị này đánh giá: "Các đối tượng có thể làm ăn theo kiểu "chộp giật" xong rồi sẽ biến mất, vì chúng lợi dụng địa bàn giáp ranh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng có liên quan".

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại