Bố châm lửa đốt con gái rồi tự thiêu: Di chúc bí ẩn trên tường

Hải-Sơn |

Theo người dân khu vực, trước khi đốt con gái rồi tự thiêu, ông Dương đã viết di chúc trên bức tường trong phòng.

Vụ việc “bố châm lửa đốt con gái rồi tự thiêu” ở TX. Sơn Tây (Hà Nội) là hệ quả của những bất đồng kéo dài trong quan hệ gia đình này.

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây ông Văn Tiến Dương (SN 1966, phường Trung Sơn Trầm, TX. Sơn Tây, Hà Nội) có những hành động bất thường, thần thái suy giảm. Đặc biệt, trước hôm xảy ra sự việc, vợ chồng ông Dương lớn tiếng, rất căng thẳng với nhau.

Trong những lần ấy, cô con gái Văn Hoàng Khánh Ly (SN 1990) vào “phe” với mẹ phản ứng lại ông Dương. Chính vì thế, giữa ông Dương và con gái cũng thường xuyên có lời qua tiếng lại.

Trong những lần ấy, một số người hàng xóm lân cận còn nghe thấy ông Dương la lối với con gái: “Mày như thế chỉ có đường chết thôi” rồi cô con gái đáp lại: “Bố đừng có dọa...”

Có thể bắt nguồn từ cuộc cãi cự này, ông Dương đã nảy ra suy nghĩ bi quan và lên kế hoạch vô cùng đau xót, "châm lửa đốt con gái rồi tự thiêu".

Di ảnh hai bố con ông Dương

Di ảnh hai bố con ông Dương

Sau khi vợ chồng ông Dương ly hôn, tài sản được chia theo sự phân định của tòa án. Ông Dương có quyền sở hữu một phần tài sản, trong đó có ngôi nhà 3 tầng và 1/2 diện tích đất ở.

Trước khi xảy ra sự việc, ông Dương đã sang nhà hàng xóm nhờ viết di chúc cho mình. Tuy nhiên, người hàng xóm này bảo: “Còn trẻ như thế thì viết di chúc làm gì?” nên ông Dương bỏ về.

Có lẽ vì bực tức với những mâu thuẫn không hồi kết và ngày càng căng thẳng với vợ, con nên người đàn ông này không thôi nghĩ dại.

Về nhà, ông Dương lẳng lặng lấy mực viết di chúc lên tường ở phòng ngủ rồi đến rạng sáng ngày 9/2 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ông Nguyễn Duy Điệp - Tổ trưởng tổ dân phố 6 (phường Trung Sơn Trầm, TX. Sơn Tây) xác nhận, việc dư luận địa phương nói ông Dương tự tay viết di chúc lên tường là có.

“Tôi có nghe thấy người dân nói lại như vậy nhưng chưa nhìn thấy nội dung di chúc là gì vì căn phòng này đã được gia đình khóa lại rồi” – ông Điệp nói.

Một người dân cũng cho biết, nội dung di chúc ông Dương viết trên tường có đại ý là để lại tài sản cho bà H., chị gái ông Dương, hiện đang ở với mẹ đẻ.

Ngôi nhà 3 tầng khang trang của gia đình ông Dương
Ngôi nhà 3 tầng khang trang của gia đình ông Dương

Một người thân trong gia đình này cho biết, vợ chồng ông Dương khi còn sinh sống êm ấm, hạnh phúc với nhau rất chăm chỉ làm ăn, nuôi 2 con ăn học.

Tuy nhiên, khoảng 1 năm nay giữa vợ chồng ông Dương có nhiều bất đồng quan điểm về chuyện tình cảm rồi dẫn đến việc đưa nhau ra tòa ly hôn.

“Chúng tôi cũng không muốn chia sẻ gì cả vì giờ đau xót quá rồi. Gia đình chúng tôi quá sốc khi phải đón nhận nỗi đau quá lớn này” - vị đại diện gia đình này nói.

Dư luận địa phương cho hay, việc vợ chồng ông Dương ra tòa là do mâu thuẫn tình cảm. Vợ con ông Dương nghi vấn chồng có mối quan hệ trai gái ngoài luồng ở bên ngoài. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện này cũng chưa ai có xác nhận.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại