Bình Dương: Ba đối tượng cướp 186,5 cây vàng bị bắt

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Cả 3 đối tượng đang trong cơn men hưởng thụ “thành quả” sau vụ cướp 186,5 cây vàng thì bị các trinh sát công an ập vào bắt giữ.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Phú Giáo cho biết cơ quan này đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp 186,5 lượng vàng tại nhà ông Trần Đình Chiến (quản đốc phân xưởng tại công ty cao su Phước Hòa, 59 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo).

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được trình báo của gia đình, cơ quan này đã huy động những trinh sát có kinh nghiệm vào cuộc điều tra. Mất gần 20 ngày sàng lọc đối tượng và lần theo các đầu mối của vụ án, đến ngày 9-4, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo đã bắt được 3 hung thủ gây ra vụ cướp gồm:

Đỗ Huy Hưng (32 tuổi), Đỗ Trọng Thi (29 tuổi) và Đặng Văn Kết (27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trong đó Thi và Hưng là hai đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp rồi đem số tang vật về giấu dưới nền nhà Kết. Cơ quan điều tra cũng thu hồi được tang vật là 142 lượng vàng SJC, 15 cây vàng PNJ và 1 sợi dây chuyền vàng.

Hai trong 3 đối tượng gây ra vụ cướp bị cơ quan công an bắt giữ
Hai trong 3 đối tượng gây ra vụ cướp bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó vào khoảng 00 giờ 30  rạng sáng 22-3, bà Vũ Thị Bốn  vợ ông Trần Đình Chiến (quản đốc phân xưởng tại công ty cao su Phước Hòa, 59 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) đang ngủ tại phòng ngủ trong nhà thì nghe điện thoại bàn đổ chuông. Khi ra mở cửa thì bị kẻ gian đột nhập, khống chế cướp đi số tài sản.

Những tên cướp lấy cà vạt của chồng bà trói tay, chân bà lại rồi vào phòng ngủ dùng cưa sắt cưa ổ khóa tủ sắt lấy một két sắt loại nhỏ đem xuống tần hầm của căn nhà dùng búa, xà beng, dao đục phía dưới két sắt cướp đi khoảng 186,5 lượng vàng. Trong lúc lấy vàng, do vội vã nên các đối tượng đánh rơi vương vãi hàng chục lượng vàng và gần 200 triệu đồng trong két sắt.

Khi bị bắt, các đối tượng ngoan cố chối tội. Tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp nhiệp vụ, Hưng, Thi và Kết mới cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại