Bị phát hiện, "cẩu tặc" bỏ cả xe cả chó để chạy vẫn không thoát

Thuỳ Vy |

(Soha.vn) - Sau khi “tóm” một con chó trong đêm khuya, 2 “cẩu tặc” bị chủ nhà phát hiện, hô hoán nên đã vứt cả xe máy cùng tang vật chạy thoát thân…

Sáng nay (10.12), Công an xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch cho biết, hai đối tượng trộm chó tên Nguyễn Đức Hạnh (SN 1992, trú tại  xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch) và Đoàn Anh Duy (SN 1992, trú tại thôn xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch).

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hai đối tượng trộm cắp chó trong đêm khuya, Công an xã truy xét hai “cẩu tặc”, đến sáng ngày hôm sau hai tên này về về trụ sở Công an xã trình bày sự việc và có ý “xin” xe mô tô lại nên đã bị lực lượng công an xã “tóm” và báo Công an huyện đến điều tra làm rõ.

Công cụ mà hai tên “cẩu tặc” dùng để câu và bắt trộm cắp...
Công cụ mà hai tên “cẩu tặc” dùng để câu và bắt trộm cắp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 06/12/2013, sau khi uống rượu xong, Duy rủ Hạnh đi trộm cắp chó thì được Hạnh đồng ý.

Sau đó, Duy về nhà của mình lấy hai cần câu trộm chó và mảnh vỡ thủy tinh mang theo, rồi điều khiển xe mô tô biển số 73E1 - 16877 chạy tới chở Hạnh ngồi phía sau đi tới địa bàn xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch.

Tại đây, khi đi qua đoạn đường trước nhà của anh Trần Ky, phát hiện thấy có một con chó của anh Ky đang chạy giữa đường nên Duy điều khiển xe mô tô chạy chậm lại, Hạnh ngồi phía sau sử dụng cần câu móc vào cổ con chó rồi kéo lê bỏ chạy.

Cùng lúc đó anh Ky phát hiện được và hô hoán người dân xung quanh đuổi bắt, Duy cùng Hạnh chạy được khoảng 400m thì vứt xe mô tô cùng tài sản trộm cắp được lại rồi chạy bộ tẩu thoát.

Đến sáng ngày hôm sau, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với Công an xã Quảng Văn đã truy xét và hai đối tượng trên về trụ sở làm việc.

Đối tượng Duy sau khi đưa về trụ sở làm việc
Đối tượng Duy sau khi đưa về trụ sở làm việc

Mặc dù Hội đồng định giá tài sản trong TTHS huyện Quảng Trạch định giá tài sản 01 con chó trên là 480.000 đồng.

Nhưng do đối tượng Nguyễn Đức Hạnh hiện đang chấp hành bản án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản, do đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản nên Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hạnh.

Quá trình điều tra hai đối tượng trên còn khai nhận đã gây ra trên 10 vụ trộm cắp chó trên địa bàn các xã huyện Quảng Trạch.

Được biết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch vừa ra Quyết định phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hạnh  về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Duy và các đối tượng khác có liên quan trong vụ án trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại