Bắt quả tang thợ điện tử “tranh thủ” buôn pháo lậu cuối năm

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Làm nghề sửa chữa điện tử những Thắng lại “tranh thủ” cuối năm mua bán pháo nổ để kiếm thêm.

Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Hai kẻ bị bắt là Phạm Hữu Thắng (SN 1988, trú tổ 6, phường Yên Đổ, thành phố Pleiku) và Nguyễn Văn Long (SN 1997, trú tại đội 2, thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa).

Trước đó, Thắng thuê nhà sửa chữa điện lạnh tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. “Tranh thủ” cuối năm, Thắng mua bán pháo nổ và lọt vào tầm ngắm của Công an thị xã Ayun Pa.

Sau nhiều thời gian theo dõi, vào trưa 30/12/2013, Công an thị xã Ayun Pa đã tổ chức bắt quả tang hai đối tượng trên, khi Thắng đang “giao dịch” bán 10 quả pháo lậu cho Long.

Đồng thời, sau khi khám xét nhà Thắng, lực lượng chức năng còn thu giữ đuợc 2 thùng giấy chứa 546 quả pháo nổ có trọng lượng là 25,5 kg. Tất cả số pháo trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận mua bán pháo trái phép sau đó bán lại cho các đối tượng trên địa bàn thị xã Ayun Pa và các huyện phụ cận có nhu cầu mua để đốt trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

Hiện Công an thị xã Ayun Pa đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại