Bắt nghi can thứ 3 trong vụ giết người, cướp tiệm vàng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau một tháng lẩn trốn, đến ngày 28/9, Nguyễn Văn Tốt nghi can thứ 3 trong vụ giết người, cướp tiệm vàng đã ra đầu thú.

Hai đối tượng trực tiếp ra tay giết chủ tiệm vàng đã bị bắt trước đó
Hai đối tượng trực tiếp ra tay giết chủ tiệm vàng đã bị bắt trước đó

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tốt (19 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra hành vi đồng phạm trong vụ giết người cướp tiệm vàng Hiếu Học (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Cũng liên quan đến vụ án này ngày ngày 6/9, Công an Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 2 đối tượng Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi), cùng ngụ ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk khi bọn chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiệm vàng Hiếu Học, nơi xảy ra vụ cướp
Tiệm vàng Hiếu Học, nơi xảy ra vụ cướp

Đối tượng Tốt bị bắt để điều tra về vai trò giúp sức cho Nguyễn Văn Long và Phạm Ngọc Anh, 2 nghi can chính sát hại ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra vào khoảng tháng 8/2013 Long, Anh va Tốt ban nhau cướp tiệm vàng. Ngày 27/8, Long, Anh nhận từ Tốt 2 con dao đi đến tiệm vàng Hiếu Học rat ay sát hại ông Học rôi cướp vàng, tiền cùng xe SH bỏ trốn. Ngày 6/9, Long và Anh bị bắt giữ đến ngày 28/9, Tốt đã ra đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại