Bắt kẻ hiếp dâm bệnh nhân 60 tuổi tai biến nằm liệt giường

SƠN BÌNH |

Ngụ cùng ấp nên biết bà L. bị bệnh tai biến, nằm liệt giường không khả năng phản kháng nên lợi dụng lúc con cháu bà L. đi vắng, Nguyễn Văn Thành đã vào nhà hiếp dâm bà L.

Sáng 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, do bị bệnh tai biến mạch máu, bà N.V.L (60 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh) phải nằm liệt gường hơn 2 năm qua, con cháu phải chăm sóc.

Ngày 6-6, người thân của bà L. phát hiện ông Thành không mảnh vải che thân, ôm quần áo từ trong nhà bà L. bỏ chạy ra ngoài.

Người nhà bà L. vội vào nhà kiểm tra thì thấy bà L. có dấu hiệu bị xâm hại, bất tỉnh nên đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Trà Vinh đã vào cuộc. Kết quả giám định y khoa xác định nạn nhân L. có dấu hiệu bị xâm phạm, công an đã bắt khẩn cấp ông Thành để điều tra.

Sau nhiều ngày đấu tranh, ông Thành thú nhận do ngụ cùng ấp và biết bà L. bị bệnh tai biến không khả năng phản kháng nên lợi dụng con cháu bà L. đi vắng đã vào hiếp dâm bà L.

Sau hơn 10 ngày hôn mê, bà L. đã qua đời và được gia đình an táng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ việc bà L. qua đời do bệnh tai biến trong tuổi già sức yếu hay có sự tác động từ hành vi phạm tội của ông Thành để củng cố hồ sơ xử lý hành vi của ông Thành.

Cũng theo cơ quan công an, ông Thành có gia đình nhưng sống một mình tại địa phương. Hiện vợ ông đang sinh sống tại TP.HCM, còn con ông cũng đã lập gia đình ra riêng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại