Bắt Huy “Pro”- ông chủ nhiều sòng bạc

Tại Đồng Nai, Huy “Pro” nổi danh trong giới giang hồ vì là đàn em duy nhất của Long Thanh còn sót lại.

Hay tin anh em Trần Trung Huy (32 tuổi, tự Huy “Pro”) và Trần Trung Hiệu (tự Hiệu “Nga”, em của Huy) bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, nhiều người dân TP Biên Hòa vui mừng vì trút đi nỗi lo tán gia bại sản.

Lập sòng bạc, bảo kê quán bar

Trong một thời gian dài, hàng trăm gia đình ở các phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa (TP Biên Hòa) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) rơi vào cảnh khốn cùng do con em họ sa vào sòng bạc do anh em Huy “Pro” tổ chức. Lâu nay con bạc nào lọt vào sòng của anh em Huy thì cầm chắc ra về tay trắng, chưa kể vướng vào nợ nần.

Lúc 2 giờ ngày 18-3, hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đồng Nai) triệt phá sòng xóc đĩa của Huy “Pro” ở khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Tại hiện trường, công an tạm giữ 32 người cùng tang vật, gồm: hai bộ xóc đĩa, hai bộ vị, 16 xe mô tô, 13 điện thoại di động.

Sau khi hai “ông trùm” Long Thanh, Hưng “vườn điều” sa lưới, Huy nổi lên trong giới giang hồ vì là đàn em duy nhất của Long Thanh còn sót lại. Huy chuyên tổ chức đàn em dàn cảnh quậy phá các nhà hàng, quán bar để giành quyền bảo kê. Nhờ vậy, trong một thời gian ngắn, Huy đã nhận bảo kê gần hết các quán bar ở TP Biên Hòa.

Bắt Huy “Pro”- ông chủ nhiều sòng bạc
Huy “Pro” bị tạm giữ với cánh tay bó bột.

Có hàng trăm đàn em

Giúp sức cho Huy là Hiệu “Nga” vừa mới ra tù. Hiệu lấy “số má” từ việc đốt cây xăng Tín chỉ vì nhân viên cây xăng dám cự cãi Hiệu khi đổ xăng.

Huy xem đó là chiến tích của Hiệu và lấy đó để chiêu mộ đàn em. Những sòng bạc khu vực giáp ranh giữa Trảng Bom, TP Biên Hòa, Huy giao cho Hiệu điều hành.

Một cánh tay đắc lực khác của Huy là Quý “xì ke”. Quý từng bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ vì hành vi cố ý phá hoại tài sản. Theo đó, để dằn mặt nhằm giành quyền bảo kê, Huy “Pro” chỉ đạo Quý đến quán bar 89 (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) quậy phá. Quý đến đây ăn nhậu, nhảy múa rồi gây sự đập phá quán. Để thị uy, Quý rút mã tấu chém vỡ kính xe ô tô của chủ quán bar 89.

Bắt Huy “Pro”- ông chủ nhiều sòng bạc
Hiệu “Nga” và tang vật tại sòng bạc.

Dưới trướng Huy “Pro” còn có hơn trăm đối tượng bất hảo trải dọc từ Biên Hòa về thị xã Long Khánh. Ngoài việc tổ chức sòng bạc, trường gà, Huy còn hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê và đòi nợ thuê.

Để tránh sự phát hiện của công an, mỗi sòng bạc anh em Huy thường cắt cử 5-6 đàn em canh gác từ xa, nếu phát hiện người lạ, lập tức con bạc giải tán. Ngoài ra, Hiệu đích thân chọn địa điểm để bố trí đánh bạc cả ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi lần xóc đĩa, các con bạc đặt cược 5-7 triệu đồng, Huy và Hiệu trực tiếp thu tiền xâu.

Tại thời điểm công an ập vào bắt quả tang sòng bạc, Huy đã nhảy lầu trốn thoát nhưng bất thành. Ngoài đời “vỗ ngực xưng tên”, lúc bị bắt Huy cứ một mực cho rằng: “Tôi không biết gì, các sòng bạc do em tôi tổ chức. Hôm đó Hiệu có gọi tôi xuống ngồi chơi thì công an tới, tôi hoảng quá bỏ chạy, nhảy lầu, rơi xuống mái tôn bị gãy tay”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại