Bắt giữ nhóm thanh niên truy sát học sinh lớp 9 trước cổng trường

Khôi Anh |

Do mâu thuẫn trên facebook, một nhóm thanh niên đã dùng dao, kéo tấn công khiến một học sinh lớp 9 gục chết trước cổng trường vào ngày 15/2.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nhóm thanh niên đã truy sát em Võ Ngọc Trọng Hiếu, là học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Du (đường Nguyễn Hội, phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Bốn đối tượng gồm: Tăng Văn Sơn (15 tuổi), Nguyễn Văn Hải (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (15 tuổi) và Mai Nguyên Phụng (19 tuổi).

Trước đó, khoảng 11giờ 30 ngày 15/2, khi em Hiếu đang ngồi trước cổng trường THCS Nguyễn Du thì bị một nhóm thanh thiếu niên dùng dao, kéo tấn công khiến em thiệt mạng.

Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, kết quả bước đầu cho thấy, trước Tết Nguyên đán, Hiếu và Tăng Văn Sơn (15 tuổi), Lê Minh Huy (15 tuổi) có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội facebook.

Sơn và Huy đã chặn đường đánh Hiếu gây thương tích, gia đình Hiếu biết việc đã đưa Hiếu đến hòa giải.

Tuy nhiên, ngày 14/2, Sơn chat với Hiếu và hẹn đánh nhau vào trưa ngày 15/2. Sơn đã rủ thêm bạn mang theo hung khí là dao bấm, dao Thái Lan, lưỡi lê đến trước cổng trường để chờ Hiếu.

Khi thấy Hiếu trước cổng trường, nhóm thanh thiếu niên này đã lao vào tấn công, truy sát Hiếu. Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn, riêng Nguyễn Văn Hải đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Hải, trong chiều ngày 16/2, ba đối tượng còn lại đã bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại