Bắt đối tượng giết người sau hơn 5 tháng bỏ trốn sang Campuchia

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Sau khi giết người rồi lẩn trốn hơn 5 tháng sang Campuchia, Vương đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 21/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, lực lượng này vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ tại quận 10) về hành vi "giết người".

Vị trí nơi Vương gây án
Vị trí nơi Vương gây án

Đây là đối tượng đã đâm chết anh Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ tại quận Tân Bình) sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào rạng sáng ngày 8/8/2013, Vương chạy xe gắn máy mang BKS: 52N1 – 7330 đến đường Nguyễn Tiểu La thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 51H4 – 2983 do anh Đạt điều khiển.

Sau va chạm, cả 2 người đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Vương lên xe đi về hướng đường Bà Hạt. Có hơi men trong người, anh Đạt lấy xe máy đuổi theo Vương. Đến trước hẻm 272 đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) thì Vương rút dao trong người đâm liên tiếp vào người anh Đạt khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân xung quanh phát hiện sự việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đạt đã tử vong.

Đối tượng Huỳnh Tòng Vương bị bắt sau hơn 5 tháng lẫn trốn

Đối tượng Huỳnh Tòng Vương bị bắt sau hơn 5 tháng lẩn trốn

Gây án xong, Vương sang Campuchia lẩn trốn đến ngày 20/1/2014 thì Vương bị trinh sát bắt. Theo hồ sơ, Vương đã có tiền án tiền sự về tội "cướp giật tài sản" và từng ngồi tù 13 năm vì tội "buôn bán ma túy".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại