Nguyên Hiệu trưởng và giáo viên trường THCS bị bắt trên chiếu bạc

Thu Hòa |

(Soha.vn) - Khoảng 15h ngày 18/01/2014, sau khi đi ăn liên hoan tất niên, các đối tượng trên đã rủ nhau về nhà Tra đánh chắn ăn tiền.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an TP.Hải Phòng, hiện cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố 06 đối tượng; trong đó 05 đối tượng nguyên là hiệu trường, giáo viên trường THCS trên địa bàn Hải Phòng về tội Đánh bạc theo Điều 248 Bộ Luật hình sự.

Các đối tượng bao gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1976, trú tại ngõ 37 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) – Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng; Trần Duy Mạnh (SN 1979, trú tại 78 Hàm Long, Núi Đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) – Chuyên viên Phòng giáo dục Trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng; Đào Hồng Tuyến (SN 1959, trú tại ngõ 18 Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) – Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An; Trần Thanh Tra (chủ nhà, SN 1976,  trú tại ngõ 46 Nam Pháp I, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) – Giáo viên trường THCS Chu Văn An; Ngô Lê Hà (SN 1982, trú tại ngõ 73 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) – Giáo viên trường THCS Lạc Viên; Kiều Văn Trường (SN 1978, trú tại Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội) – Kinh doanh hàng ăn.


	Thượng tá: Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng CATP.HP thông tin về vụ việc

Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng CATP.HP thông tin về vụ việc

Vào hồi 17h30 phút ngày 18/01/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố đã bắt quả tang 06 đối tượng trên đang đánh bạc tại số nhà 6/20/46 Nam Pháp I, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng (nhà của Tra) dưới hình thức đánh chắn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 15h ngày 18/01/2014, sau khi đi ăn liên hoan tất niên, các đối tượng trên đã rủ nhau về nhà Tra đánh chắn ăn tiền. Đến 17h30 phút cùng ngày thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Tại chiếu bạc, cơ quan Công an thu giữ được 02 bộ bài chắn, 02 đĩa sứ và 10.700.000 đồng.

Ngày 20.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng trên để điều tra, xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại