Bắt 4 đối tượng trong vụ côn đồ xông vào nhà trọ đâm chết 2 người

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 4 đối tượng liên đến vụ côn đồ xông vào nhà trọ đâm chết 2 người.

Chiều 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ côn đồ xông vào nhà trọ đâm chết 2 người để điều tra hành vi “giết người”.

Hiện trượng vụ côn đồ xông vào nhà trọ đâm chết 2 người
Hiện trượng vụ côn đồ xông vào nhà trọ đâm chết 2 người

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Chuyên (SN 1988), Đinh Ngọc Hoàn (SN 1974), Nguyễn Văn Tâm (tức Tâm “xì”) và Nguyễn Hữu Lộc (tất cả cùng ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Theo những người dân địa phương vào chiều 11/2, nhiều người bất bình tìm đến nhà tên Chuyên để phản ứng trước hành động dã man của đối tượng này và đồng bọn (trước đó có thông tin cho rằng Chuyên là kẻ ác thủ đâm chết 2 người). Biết chuyện, Chuyên đã gọi điện cho mẹ để khẳng định chỉ đâm 1 người, nạn nhân còn lại Chuyên không đâm.

Con dao những tên côn đồ dùng để gây án
Con dao những tên côn đồ dùng để gây án

Trước đó, một vụ côn đồ xông vào nhà dân đâm chết 2 người đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi) và anh Phạm Văn Thiệp (32 tuổi).

Theo anh Trần Xuân Hùng (24 tuổi, cháu ông Thọ) chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: Khoảng 19h15 tối 10/2, anh Hùng, ông Thọ cùng anh Thiệp và những người khác trong gia đình đang ngồi ăn cơm thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không bật đèn. Trước đó khu vực này xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy nên anh Thiệp sinh nghi và gọi điện về cho vợ ở khu nhà trọ (cách đó 100m) đóng cửa đề phòng. Nhưng do vợ anh Thiệp đang nuôi con nhỏ (16 tháng tuổi) nên kêu chồng về đóng giúp.

Về đến nơi anh Thiệp thấy hai thanh niên đi trong khu nhà trọ, chân đá vào cánh cửa nên lên tiếng hỏi “Tụi mày kiếm ai”. Hai thanh niên này trả lời “Kiếm ai kệ tao, không liên quan mày”. Anh Thiệp yêu cầu hai người này ra khỏi khu nhà trọ thì lập tức bị bọn chúng dùng dao đâm vào cổ. Bị tấn công anh Thiệp ôm cổ chạy quay lại nhà ông Thọ kêu cứu.

“Sau đó những người đang ăn cơm nhà bác Thọ chạy lên khu nhà trọ, thấy hai thanh niên đỗ xe giữa đường, một người cầm xẻng đánh lại chúng tôi. Chúng tôi đuổi theo và bắt được một tên trói lại vào cổng khu nhà trọ. Đến khi quay ra thì thấy anh Thiệp nằm bất động bên ngoài trên người có 3 vết thương, bác Thọ cũng bị đâm và đã được đưa đi cấp cứu”, anh Hùng cho biết thêm.

Nguyên nhân ông Thọ (43 tuổi) và anh Thiệp (32 tuổi) bị giết chết, người nhà ông Thọ khằng định trước đó từng có người trong băng nhóm này đến đòi bảo kê phòng trọ nhưng không được. Sau đó đó gia đình ông Thọ từng bị dằn mặt nếu không chịu cho họ bảo kê.

Theo người dân xã Tiến Hưng, trong 4 đối tượng bị bắt có tên từng nhiều lần ra tù vào tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại