Gần chục cảnh sát rượt đuổi thanh niên tàng trữ ma túy

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Hàng chục chiến sỹ tổ công tác 141 rượt đuổi đối tượng tàng trữ ma túy, quay đầu bỏ xe bên vệ đường “bay” qua giải phân cách chạy gần 1km.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 11/2/2013, tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá CSGT Nguyễn Hồng Hải chỉ huy nhận lệnh cắm chốt làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến. Qua trinh sát, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29M1-191.29 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thấy lực lượng 141, thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Đối tượng này bỏ xe ngay tại vỉa hè, “bay” qua giải phân cách gầm cầu vượt (đường cao tốc trên cao) rồi chạy thục mạng vào phố Nguyễn Quý Đức. Gần chục chiến sĩ thuộc tổ công tác lao theo truy bắt. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 500m thì đối tượng đã bị các trinh sát bắt kịp, khống chế đưa trở lại chốt.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Bùi Minh Dương, SN 1979, trú tại Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Đối tượng Dương tại chốt 141
Đối tượng Dương tại chốt 141

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong người đối tượng có 1 gói nhỏ kích thước 2x2cm chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 gói nhỏ kích thước 4x4cm chứa 19 viên nén màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Đấu tranh, khai thác tại chỗ, đối tượng đã thành khẩn thừa nhận 2 gói nhỏ tổ công tác thu giữ được là ma túy, y mua về để dùng dần.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Để đấu tranh làm rõ hành vi tang trữ ma túy, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc để Công an phường Thanh Xuân Nam tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại