Băng trộm két sắt dùng kế “điệu hổ ly sơn”

Hôm đó, đồng bọn đưa cho Ngọc 770.000đ để thực hiện kế hoạch đưa gia đình chị Hương đi ăn uống...

Biết gia đình bạn có nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1967, xã Phú Quới- Long Hồ) dàn cảnh cho cả gia đình bạn đi vắng, để đồng bọn đột nhập vào nhà, lấy trộm két sắt bên trong có hơn 17 lượng vàng các loại (SJC, 24K và 18K), trị giá gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của tên Ngọc cũng bị bại lộ và đồng bọn lần lượt sa lưới pháp luật.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Quân, Ngọc, Xuân Tuấn, Thành Tuấn, Phong.

Tháng 10/2012, Ngọc lên TP Hồ Chí Minh làm thuê và quen biết được Ong Xuân Tuấn (SN 1982) quê ở xã Cảnh Thụy (Yên Dũng- Bắc Giang) vào thành phố, cũng sống bằng nghề làm thuê. Cuối năm 2012, Ngọc bị tai nạn giao thông không còn làm thuê được nữa, nên về quê sinh sống.

Tuy nhiên Ngọc- Tuấn vẫn còn liên lạc nhau. Đầu năm 2013, Tuấn liên lạc với Ngọc gạ bán chiếc xe gắn máy và “khoe” vừa mua được chai xịt gây mê, giá 6 triệu đồng. Tuấn nhờ Ngọc “giới thiệu” gia đình nào có tài sản nhiều, để dùng chai thuốc xịt gây mê trộm cắp.

Ngọc nhớ lại nhiều lần đến quán cà phê “Cao Nguyên” (xã Song Phú- Tam Bình) của chị Lê Thị Lan Hương. Gia đình chị Hương khá giàu và chị có đeo nhiều nữ trang lại thường ở nhà một mình. Ngọc chọn gia đình chị Hương làm “điểm đến” và hẹn Tuấn đến Vĩnh Long để bàn kế hoạch.

Được bạn chỉ điểm “làm ăn”, ở TP Hồ Chí Minh, Tuấn rủ thêm: Đào Quốc Quân (SN 1975), Văn Thanh Phong (SN 1982) và Trần Thành Tuấn (SN 1961) cùng ở Phường 14 (Quận 4- TP Hồ Chí Minh) cũng là những đối tượng xã hội vào băng trộm cắp. Ngoài chai xịt gây mê, chúng còn trang bị thêm “đồ nghề” gồm 2 cây kềm, vít, cưa sắt và túi nilon để đựng tài sản trộm.

Khoảng 14 giờ ngày 25/1/2013, chúng xuất phát bằng xe gắn máy từ TP Hồ Chí Minh, đến 17 giờ tới Vĩnh Long gặp Ngọc. Tại đây, Ngọc rủ thêm Trần Hoàng Phúc (xã Phú Thịnh- Tam Bình) và Nguyễn Đăng Triều (xã Lộc Hòa- Long Hồ) nhờ 2 người chỉ điểm gia đình nào có nhiều vàng, tiền để bạn ở TP Hồ Chí Minh dùng chai xịt gây mê trộm cắp và chia tiền xài.

Tuy nhiên, Triều và Phúc từ chối không tham gia. Do bận công việc, Ngọc về nhà. Còn đồng bọn vào một quán cà phê ven đường ngủ qua đêm. Hôm sau, chúng đến quán Cao Nguyên uống nước để quan sát, nắm tình hình rồi quay lại quán cà phê nghỉ.

Để thực hiện vụ trộm, Ngọc “hiến kế”: Lợi dụng quen biết với chị Hương chủ quán, sẽ rủ đến Vĩnh Long ăn uống, cho đồng bọn ở lại đột nhập. Hôm đó, đồng bọn đưa cho Ngọc 770.000đ để thực hiện kế hoạch đưa gia đình chị Hương đi ăn uống. Chị Hương cùng gia đình và Ngọc đến Vĩnh Long mà không biết mình lọt vào bẫy. Khi trở về, chị Hương hốt hoảng phát hiện song sắt cửa sổ bị cắt một lỗ trống và cái tủ sắt đựng hơn 17 lượng vàng biến mất.

Gia đình chị Hương trình báo Công an huyện Tam Bình và chỉ trong thời gian ngắn các chiến sĩ công an cũng lật tẩy được bộ mặt thật của Ngọc. Còn gia đình chị Hương cũng không ngờ kẻ chủ mưu dẫn trộm về nhà mình lại là Ngọc.

Đồng bọn của Ngọc lần lượt bị bắt giữ. Bọn chúng khai: Sau khi trộm được két sắt của gia đình chị Hương, chúng đưa két sắt ra ngoài nhưng không thể mở ra được. Chúng đưa lên xe gắn máy chở két sắt đến khu vực vắng trên Đường tỉnh 908 thuộc ấp Phú Long B (xã Phú Quới- Long Hồ) rồi thay phiên đập phá.

Khi mở được cửa tủ sắt, chúng gom vàng vào túi nilon rồi nhanh chóng tẩu thoát về TP Hồ Chí Minh (tuy nhiên, ngăn của tủ sắt bị thụng vào trong còn che khuất gần 10 lượng vàng các loại). Phong bán số vàng trộm nói trên được 90 triệu đồng. Tuy nhiên Phong ém lại, nói với đồng bọn bán chỉ được 45 triệu đồng. Số tiền này trừ các khoản chi phí đi lại, mua dụng cụ trộm cắp, mỗi người được chia 8 triệu đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử đối với 5 bị cáo Tuấn, Ngọc, Quân, Phong và Thành Tuấn cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Các bị cáo đều thừa nhận tội, cấu kết nhau trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi trộm cắp của các bị cáo rất táo bạo, nguy hiểm là dùng chất gây mê chiếm đoạt tài sản. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn, Ngọc mỗi người 14 năm tù; Thành Tuấn 13 năm và 2 bị cáo Quân, Phong mỗi người lãnh 12 năm tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại