Băng nhóm dàn cảnh đâm xe liên hoàn, móc túi 80 triệu

Lâm Phương |

Một băng nhóm dàn dựng cảnh đâm xe liên hoàn sau đó lợi dụng sơ hở móc túi của nạn nhân số tiền 80 triệu đồng.

Ngày 12/4, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi của người đi đường xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn.

Theo trình báo của anh Nguyễn Đăng Thuận (30 tuổi, ngụ quận 7), trưa 6/4, anh điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Thập. Khi đến địa bàn phường Tân Phú thì có một đối tượng điều khiển xe máy cùng chiều vượt lên cúp ngang đầu xe.

Bị bất ngờ, anh Thuận phanh gấp lại thì phía sau có một xe khác đâm vào đuôi xe anh khiến cả 2 ngã ra đường.

Tiếp đó 2 xe máy khác cùng lúc đâm vào xe anh Thuận y như một vụ tai nạn dây chuyền. Những người này to tiếng cãi vã qua lại với nhau và cả với anh Thuận nhưng sau một lúc thì đồng ý bỏ qua và cùng nhau lên xe đi.

Thấy anh Thuận lúi húi dựng xe, người dân hai bên đường chạy ra nói với anh Thuận cẩn thận không trúng kế của băng nhóm dàn cảnh đâm xe móc túi. Lúc này anh Thuận mới giật mình sờ trong túi quần mới phát hiện cọc tiền 50 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trước đó Công an quận 7 nhận được trình báo của nạn nhân khác là anh Trịnh Xuân Toàn (31 tuổi, là nhân viên ngân hàng Đông Á, chi nhánh Phú Mỹ Hưng) bị một nhóm đối tượng chạy xe máy dàn cảnh đụng xe và “cuỗm” đi 30 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra camera của một hộ dân nơi xảy ra sự việc, cơ quan công an ghi nhận cả hai vụ việc dàn cảnh đâm xe móc tiền của người đi đường đều do một băng nhóm thực hiện.

Hiện Công an quận 7 đang khẩn trương truy bắt các đối tượng nói trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại