Bàng hoàng phát hiện mẹ nằm dưới nền nhà, máu loang lổ khắp nơi

Hồng Sơn |

(Soha.vn) - Phát hiện mẹ mình nằm ở sàn nhà, toàn thân dính đầy máu, chị Hoa hô hoán hàng xóm đưa mẹ mình đi cấp cứu nhưng bà đã chết trước đó.

Chiều ngày 2/4, Thượng tá Nguyễn Đăng Việt – Phó trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ trọng án, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi), ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An)

Theo Thượng tá Việt, vào chiều ngày 31/3, chị Giang Thị Hoa - con gái bà Xuân đi làm về sang thăm mẹ (bà Xuân ở một mình). Gọi mẹ mãi không thấy trả lời, cửa vẫn khóa trái, thấy chuyện chẳng lành, chị phá cửa bước vào thì thấy mẹ nằm bệt dưới nền nhà, máu loang lổ khắp nơi.

Không tin vào mắt mình, chị tri hô hàng xóm đưa mẹ đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong trước đó.

Con đường vào ngôi nhà bà Nguyễn Thị Xuân
Con đường vào ngôi nhà bà Nguyễn Thị Xuân

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) lập tức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng trên. Tại hiện trường, ngôi nhà bị xáo trộn hoàn toàn…riêng đôi bông tai bằng vàng đeo ở 2 tai nạn nhân mất tích.

Khám nghiệm tử thi được biết, nạn nhân chết trước đó khoảng 1 giờ, với nhiều vết thương ở vùng cổ, trán. Công an cũng thu giữ một số tang vật nằm gần thi thể nạn nhân, nghi là hung khí gây án.

Được biết, bà Nguyễn Thị Xuân có 3 người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Thời điểm xảy ra vụ án mạng trên bà ở nhà một mình.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Việt – Phó trưởng Công an huyện Con Cuông hiện đơn vị đang nỗ lực điều tra truy tìm hung thủ gây án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại