Án mạng nửa đêm, 4 người một nhà thương vong

Hải Sâm |

Nghe tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà của anh H. (Quảng Bình), người dân chạy sang thì phát hiện mẹ và anh này đã tử vong.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14/10, trên địa bàn tổ dân phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng, khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Sự việc xảy ra tại căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn H. (SN 1976).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hàng xóm nghe tiếng ồn ào, la hét tại gia đình anh H. nên đã chạy sang thì phát hiện anh nay và bà Lâm Thị N. (SN 1930, mẹ anh H.) đã tử vong do bị dao đâm vào vùng ngực.

Chị Lâm Thị L. (SN 1978, vợ anh H.) cùng con trai (SN 2002) bị thương, được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK Bắc Quảng Bình.

Do vết thương nặng, sau đó, hai mẹ con đã được chuyển vào BV Trung Ương Huế.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại