9x đầu trần, mang "hàng trắng" qua mặt 141

Trần Nguyên |

(Soha.vn) - Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác dừng xe kiểm tra đã nhanh tay phi tang số ma túy.

Tối ngày 13/3, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bắc Thắng Long – đường Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) tổ công tác Y2 do Y2 /141 do thiếu tá CSGT Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng phát hiện hai thanh niên ngồi trên chiếc xe máy mang BKS 30-X8 9749 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lập tức, đối tượng ngồi phía sau lúng túng và nhanh tay ném vật lạ xuống bụi cỏ ven đường. Hành động bất thường này đã khiến tổ công tác nghi ngờ. Các chiến sỹ trong tổ công tác đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện vật lạ nói trên là một gói ni lông, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Chiếc xe của 2 đối tượng

Tang vật vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, hai thanh niên trên không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật được tổ công tác đưa về bàn giao cho công an xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) để lập hồ sơ xử lý.

Tại đây, nam thanh niên ngồi phía sau khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1991, ở đội 10, thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh) và túi bột màu trắng nói trên là ma túy đá. Số ma túy này được Thịnh mua ở phố Đội Cấn với giá 500 nghìn đồng. Thịnh cũng khai nhận là đã sử dụng ma túy được gần 3 tháng.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Nam thanh niên điều khiển xe tên là Phạm Phi Long (SN 1990, ở đội 1, thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh). Long khai vừa đón Thịnh từ khu công nghiệp đi ra và không hề biết Thịnh dấu ma túy trong người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại