3 kẻ đào tẩu khỏi trại giam Bộ Công an từng "vượt ngục"

Lê Kiến |

Từng nhiều lần vào tù ra tội và đang chịu án tù cao, 3 phạm nhân vừa đào tẩu khỏi trại giam có an ninh kiên cố tại Gia Lai.

Ngày 2.2, một lãnh đạo Trại giam Gia Trung (đóng tại xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) xác nhận, có 3 phạm nhân đang giam giữ tại đây đã trốn thoát khỏi trại.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt, đồng thời tiến hành truy nã trên toàn quốc.

Ba đối tượng trốn trại gồm: Nguyễn Đức Hạnh (tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Hùng, 33 tuổi - ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Trần Thanh Nam (tên gọi khác là Trọng, 31 tuổi - trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Lộc (thường gọi là Sang đầu bự, 38 tuổi - trú tại Ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Tuy nhiên, chi tiết vụ việc các đối tượng này vượt ngục như thế nào thì vị giám thị này từ chối cung cấp thêm vì đang trong quá trình điều tra, truy bắt.

Theo tìm hiểu của PV, khoảng 5h30 ngày 26.1, tại Phân trại K1 (Trại giam Gia Trung), 3 đối tượng Hạnh, Nam và Lộc đã đào xuyên phòng giam rồi bỏ trốn.

Được biết, Hạnh phạm tội giết người, cướp tài sản và từng trốn trại rồi bị bắt lại, chịu mức án phạt 20 năm 5 tháng tù giam. Nam phạm tội cướp, trộm cắp tài sản và cũng từng trốn khỏi trại giam, đang chịu mức án phạt 19 năm 3 tháng tù giam.

Lộc phạm tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, đã từng trốn trại, hiện đang chịu mức án phạt 15 năm 5 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 26.1, đại tá Trần Văn Huy - Phó giám thị Trại giam Gia Trung - đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 đối tượng này.

Quyết định truy nã nêu rõ, nếu phát hiện hoặc bắt giữ các đối tượng này, báo ngay cho Trại giam Gia Trung theo số điện thoại 0593 895 8120593 895 806 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại