Khởi tố nhóm từ Hải Phòng vào An Giang cho vay nặng lãi

BỬU ĐẤU |

Thủ đoạn của nhóm này là phân chia nhiệm vụ rải tờ rơi khắp nơi cho vay gấp không cần thế chấp để những hộ nghèo, khó khăn cần tiền xoay sở trúng bẫy.

Cuối giờ chiều 1-2, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Hoàng Thảo, 24 tuổi ở TP. Hải Phòng và đồng bọn về tội “Cho vay lãi nặng” theo điều 163 Bộ luật hình sự

Ba bị can còn lại là Vũ Đức Thanh (30 tuổi), Phạm Thành Trung (20 tuổi) và Hoàng Thế Mạnh (24 tuổi).

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội hình sự Công an TP.Long Xuyên cho biết qua nhiều ngày đấu tranh và khám xét tại nơi ở của các đối tượng lực lượng đã thu giữ hàng trăm sổ hộ khẩu, giấy CMND, bằng lái xe của hàng trăm nạn nhân ở TP.Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: bọn chúng vào đây từ giữa tháng 9-2015 đến nay. Ban đầu Thảo có nguồn vốn 400 triệu nhưng sau 3 tháng cho vay, con nợ đã thiếu nhóm này trên 890 triệu đồng.

Thảo là người trực tiếp ghi giấy nợ và giữ giấy tờ tùy thân con nợ.

Các đàn em của Thảo hàng ngày có nhiệm vụ thu tiền góp với lãi suất “khủng” từ 20 - 35%/tháng.

“Đến thời điểm này số con nợ sập bẫy nhóm cho vay nặng lãi này là 144 người.

Thủ đoạn của các đối tượng là phân chia nhiệm vụ rãi tờ rơi khắp nơi như cho vay gấp không cần thế chấp theo các hẻm, con đường nội ô nên nhiều người túng thiếu đã trúng bẫy!” - ông Vinh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại