Mất xe SH ở sở NN&PTNT nhưng không được đền bù?

Hoàng Hải |

Trong khi gửi xe ở sở NN&PTNT Hải Dương để đi cùng đoàn liên ngành thẩm định, xét nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chị D đã bị mất 1 chiếc xe SH mode nhưng không được hỗ trợ gì.

Mất xe SH ở trụ sở Sở NN&PTNT Hải Dương

Theo đó, vào sáng ngày 8/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã bị trộm viếng thăm và lấy đi một xe máy SH Mode mang biển kiểm soát số 34B2 - 419.79.

Nạn nhân trong vụ trộm này là chị Nguyễn Thị Thùy D, một cán bộ ở Sở Y tế Hải Dương được giao nhiệm vụ đến Sở NN&PTNT Hải Dương làm việc theo chính đề nghị của sở này để tham gia đoàn công tác thẩm định xét nhận xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, chị D đã gửi xe máy ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương đúng nơi quy định để đi xe ô tô chung cùng đoàn công tác thì bị mất xe.

Sau 1 tuần không thấy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương có động thái giải quyết vụ việc, chị D đã chủ động đề nghị gặp ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trao đổi.

Tại cuộc gặp này, ông Nguyễn Văn Phú thông báo rằng Sở không có trách nhiệm gì trong vụ việc này.

Được biết, sau cuộc gặp này, chị D đã làm đơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chính thức. 3 ngày sau thì chị D được cán bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mời sang làm việc.

Lần này, chị D đã đề nghị một đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế cùng đi. Tại cuộc họp này, Phó chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được ủy quyền của Giám đốc Sở đã tái khẳng định quan điểm là chị D không được đền bù, hỗ trợ gì.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thùy D cho biết:

Hôm xảy ra vụ việc là vào ngày thứ 6 (mùng 8/1), khi chị D đang ở dưới huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thì nhận được thông báo của Sở NN&PTNT Hải Dương về việc mất một chiếc xe máy SH, bảo vệ đã phát hiện đuổi theo nhưng không kịp.

Qua xác minh biển số xe, chị D nhân được thông báo là mình bị mất xe. Sau đó, chị D đã gọi điện cho chồng lên để làm việc vì bản thân chưa thể về ngay được.

"Khi chồng tôi lên làm việc thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương thông báo phải có chính chủ về mới có thể làm việc.

Buổi chiều hôm đấy, tôi về thì có tôi và hai đồng chí công an phường, 1 đồng chí Phó chánh văn phòng sở NN và PTNT đến làm việc cùng. Tại buổi làm việc, không có biên bản và cũng không có ông bảo vệ mà để xảy ra mất xe làm việc.

Đến bây giờ, tôi cũng chưa biết mặt ông bảo vệ đấy là ai và cũng không hề nhận được đền bù hay hỗ trợ gì”, chị D tỏ vẻ bức xúc cho biết.

Chiếc xe SH mode màu đen mà chị D bị mất tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương (ảnh minh họa, nguồn ảnh tinhte.vn).

Chiếc xe SH mode màu đen mà chị D bị mất tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương (ảnh minh họa, nguồn ảnh tinhte.vn).

Chị D cũng cho biết thêm, ngày thường, trong 1 tuần làm việc cùng với Sở NN&PTNT Hải Dương, 7h sáng chị sang đây để xe rồi đi làm.

Ngay từ đầu, chị D có để xe ở khu vực nhân viên của Sở NN&PTNT Hải Dương nhưng lúc đó, bác bảo vệ thông báo đoàn liên ngành thì để xe ở khu vực có chỉ dẫn (vị trí là ở ngay trước phòng 1 cửa của Sở NN&PTNT Hải Dương) và đến thứ 6, ngày 8/1, thì chị bị mất xe.

Không phải bồi thường?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc sở NN và PTNT tỉnh Hải Dương cho biết: Hiện tại, Sở NN&PTNT Hải Dương đã giao cho văn phòng xử lý vụ việc trên.

“Sở NN&PTNT Hải Dương văn phòng chật chội, bảo vệ thì chúng tôi thuê có 1,8 triệu/ tháng. Sau sự việc mất xe của chị D, chúng tôi cũng đã kiện toàn, cho kiểm tra lại toàn bộ cơ quan, lắp thêm cửa và giao cho mỗi phòng 1 chìa khóa.

Cơ quan của chúng tôi lằng nhằng lắm, có 5 – 6 cơ quan một khuôn viên, mà một khuôn viên chỉ có mấy mét sân thôi khi nhân viên và khách vào đều không có vé xe.

Mỗi lần họp cơ quan, tôi cũng thông báo cho anh em nhân viên tự bảo quản xe cộ của mình”, ông Phú cho biết.

Trả lời câu hỏi của PV về việc Sở NN & PTNT Hải Dương có hỗ trợ cho chị D gì về việc chị này bị mất xe hay không, ông Phú cho hay:

“Hỗ trợ thì bên tôi cơ quan cũng đã có nhân viên xảy ra việc bị mất xe nên cơ quan cũng không có hỗ trợ gì.

Bảo vệ thì đã gọi chấn chỉnh công tác làm việc nhưng đúng ra thì bảo vệ cũng không có trách nhiệm trông giữ xe, bảo vệ chỉ bảo vệ cơ quan thôi.

Bên tôi là thuê các bác về hưu và trả 1.800.000đ/ tháng. Bảo vệ chỉ là trông cơ quan chứ không giữ xe, nếu có vé thì mới xử lý, bảo vệ mới phải bồi thường”.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Trương Quốc Hòe – Trưởng văn phòng luật sư Interla cho biết: Đây là tài sản của cá nhân chứ không phải tài sản của nhà nước, khi đi công tác, cá nhân đó đương nhiên phải tự bảo quản tài sản của mình.

"Trong trường hợp Sở NN&PTNT Hải Dương họ có chỗ gửi xe theo đúng quy định và tổ bảo vệ có trách nhiệm trông giữ xe thì đương nhiên khi mất tổ bảo vệ phải có trách nhiệm bồi thường.

Còn ở cơ quan đó không có nơi trông giữ xe thì trụ sở cơ quan đó cũng phải có cảnh báo cho chủ phương tiện về việc này để họ tự bảo vệ tài sản của mình.

Vấn đề ở đây là Sở NN&PTNT Hải Dương đã làm hết trách nhiệm của mình về việc bảo quản tài sản công cộng hay chưa?.

Về bồi thường thì là không nhưng mà về hành chính thì phải có trách nhiệm liên đới”, luật sư Hòe nói.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại