20 năm tù vì dụ dỗ bé gái 4 tuổi giao cấu

Ngày 26.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, quê Tiền Giang, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) mức án 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Sáng 15.4.2012, do Hiếu bị bệnh nên không cùng cha mẹ ra đồng cắt lúa mà ở lại canh chòi. Lúc này, bà H đang nằm ngủ trên võng trước cửa chòi, còn cháu T (SN 2008) đang ngồi chơi bên trong.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Hiếu nảy sinh ý định giao cấu với cháu T nên lại gần chỗ cháu chơi rồi dụ dỗ. Lợi dụng sự ngây thơ của cháu nhỏ, hắn đã  thực hiện hành vi giao cấu rồi đi vào trong chòi để xem tivi, coi như không có chuyện gì xảy ra.


	Nguyễn Văn Hiếu trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trường Sơn

Nguyễn Văn Hiếu trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trường Sơn

Sau khi bị Hiếu hãm hiếp, cháu T vô tư kể lại chuyện cho mẹ nghe. Khi hay tin, bà H đưa con đi khám ở trạm y tế và làm đơn tố cáo hành vi của Hiếu tới cơ quan công an.

Sau khi nhận đơn tố cáo của bà H, Hiếu bị công an bắt khẩn cấp về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan công an, Hiếu đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại