11 đối tượng chuyên chèo kéo khách đi lễ chùa Hương bị triệu tập

Thế Long |

Khi phát hiện người dân đang trên đường đi lễ chùa Hương, các đối tượng sẽ áp sát và chèo kéo khiến gây mất ninh trật tự và nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày (23/2), Phòng CSHS Công an Hà Nội cho biết, 11 đối tượng chuyên chèo kéo khách đi lễ chùa Hương đã được đưa về đơn vị này để lập hồ sơ và xử lý về hành vi gây rối trật tự.

Các đối tượng cò khách đi lễ chùa Hương bị đưa về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng
Các đối tượng "cò" khách đi lễ chùa Hương bị đưa về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Hội, Phó Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, hàng chục cán bộ chiến sỹ của các tổ công tác thuộc Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã phối hợp hành động với Phòng CSGT Hà Nội và các lực lượng khác.

Theo đó, các lực lượng được bố trí tuần tra, phát hiện những đối tượng gây rối trật tự công cộng, cò mồi, lôi kéo khách đi tham quan lễ hội chùa Hương.

Các lực lượng này tiến hành kiểm tra tại các tuyến đường để vào khu vực lễ hội, chủ yếu là quốc lộ 21B thuộc địa bàn huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để cò mồi lôi kéo khách và 18 cáp đò – một tờ giấy ghi số hiệu đò của các chủ đò (6 Hiển Định, 6 Hùng Yến, 6 Tiến Mỹ).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 chiếc xe máy cảu các đối tượng
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 chiếc xe máy cảu các đối tượng

Các “cò” thường dùng thủ đoạn đóng giả là xe ôm chở khách và là người đi lễ.

Khi thấy các xe chở khách từ 16 đến 45 chỗ đi vào các tuyến đường vào các khu vực lễ hội chùa Hương sẽ bám theo mời chào khách mua vé đi đò, cáp treo để vào tham gia lễ hội.

Hành động này gây rối trật tự và nguy hiểm cho người tham gia  giao thông.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã giấu cáp đò bên trong túi xách đeo trên người.

Các đối tượng phân công nhau đón khách ngay từ khu vực Thanh Xuân, ngã ba Ba La (cách chùa Hương khoảng 30 km)

Khi phát hiện có lực lượng chức năng, chúng thông báo cho nhau bỏ chạy gây ra cảnh tượng mất an ninh trật tự và ẩn họa nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Đại diện Phòng CSHS cho biết, hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 12 xe máy, đưa về trụ sở 11 người (1 người bỏ chạy).

“Những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 đến 300.000 đồng theo nghị định 167 về hành vi gây rối trật tự công cộng”, lãnh đạo PC45 nói.

Thiếu tá Hội cho biết thêm, đây là kế hoạch của giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội bắn pháo hoa trong dịp Tết diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đảm bảo tốt anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khai hội các lễ hội chùa Hương, tại xã hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Các đối tượng "cò" khách đi lễ chùa Hương bị đưa về Phòng CSHS Hà Nội

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại