Phản ứng gay gắt quan điểm của Đức, TQ tuyên bố sẽ không cư xử "như một con cừu im lặng"

Tất Đạt |

Phía Trung Quốc cho rằng phương châm ngoại giao của nước này là "không chủ động hung hăng" và Bắc Kinh cần tự vệ khi bị công kích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây đã lên tiếng bảo vệ chiến lược Ngoại giao Chiến lang của Trung Quốc, cho rằng phương pháp này giống với một nhân vật trong phim "Vua Sư tử" của hãng Disney.

Cụ thể, theo SCMP, bà Hoa đã đưa ra câu trả lời trên trong một cuộc họp báo tại Bộ ngoại giao khi được hỏi về việc truyền thông Đức chỉ trích chiến lược ngoại giao của Trung Quốc.

Trước đó, báo Der Tagesspiegel (Đức) đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Chiến lang từ Bắc Kinh: Các nhà ngoại giao Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng" nhắc tới việc đại sứ Trung Quốc ở Berlin đã lên tiếng chỉ trích quan điểm của Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Bà Hoa cho biết bà đã nắm được thông tin về bài báo, nói thêm rằng phương châm ngoại giao của Trung Quốc là "không chủ động hung hăng" và nước này cần tự vệ khi bị công kích.

Nói về những người chỉ trích chiến lược Ngoại giao Chiến lang, phát ngôn viên Trung Quốc nói: "Tôi không rõ liệu họ đã xem bộ phim hoạt hình 'Vua Sư Tử' của Disney hay chưa? Tôi không biết họ sẽ ca ngợi chú sư tử nhỏ bé đáng yêu đó như thế nào sau khi sư tử phải trải qua hàng loạt sự nghi ngờ, công kích để cuối cùng lớn lên và trưởng thành thành Simba".

Tiếp tục với câu chuyện về động vật, bà nói: "Chúng ta có thực sự hi vọng rằng khi mọi người công kích một cách vô căn cứ Trung Quốc bằng những từ ngữ và lời nói như hổ và sói, Trung Quốc sẽ chỉ có thể cư xử như một con cừu im lặng?"

"Xét tới việc bảo vệ sự công bằng và chính trực trên thế giới, thì Ngoại giao Chiến lang có gì sai?"

Bà Hoa Xuân Oánh còn đề cập tới một loạt các tranh cãi liên quan tới Trung Quốc, bao gồm dịch COVID-19 và một số quốc gia đặt ra hạn chế đối với các công ty Trung Quốc vì các vấn đề an ninh quốc gia.

"Chẳng lẽ ai cũng có quyền vu khống, tấn công, bôi nhọ hoặc làm hại Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể có quyền nói ra sự thật?" - bà lên tiếng.

Cụm từ "Chiến lang" xuất hiện từ một bộ phim Trung Quốc cùng tên kể lại một lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã chiến đấu chống lại lính đánh thuê nước ngoài ở châu Phi.

Ông Triệu Lập Kiên - một phát ngôn viên khác của Trung Quốc - là một trong những người đi đầu trong chiến lược ngoại giao Chiến lang. Ông Triệu đã khiến Australia tức giận khi đăng một dòng tweet mô phỏng cảnh binh sĩ Australia sát hại trẻ em ở Afghanistan dựa trên các báo cáo cho thấy thành viên của đặc nhiệm Australia đã gây ra tội ác chiến tranh.

Bà Hoa tiếp tục tuyên bố: "Mọi người nên hiểu rằng: Trung Quốc ngày nay không phải Trung Quốc 100 năm trước. Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói: 'Tôi không tấn công người khác, nhưng nếu người khác tấn công tôi, tôi phải đáp trả lại'".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại