*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Bild của Đức đưa tin, Nga đã tăng tầm tấn công của bom trên không FAB-500 lên 70 km, gấp 7 lần so với phiên bản cũ.
Báo Frankfurter Rundschau (FR) của Đức ngày 9/5 đăng bài viết của tác giả Stefan Brändle nói về vụ kiện tại Pháp của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh rằng chất độc vẫn tiếp tục gây hậu quả ở Việt Nam cho đến nay.
Truyền thông Đức ngày 7/5 đưa tin tòa án Pháp chuẩn bị ra phán quyết trong vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga, người đại diện cho các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin kiện 14 công ty hóa chất sản xuất chất độc mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Truyền thông Đức đưa tin nhà cầm quân 33 tuổi Julian Nagelsmann của RB Leipzig đã đạt được thỏa thuận cá nhân để trở thành HLV trưởng Bayern Munich mùa tới.
Phía Trung Quốc cho rằng phương châm ngoại giao của nước này là "không chủ động hung hăng" và Bắc Kinh cần tự vệ khi bị công kích.
Cảnh sát thủ đô Berlin - Đức bắt 300 người sau khi những người biểu tình không tuân thủ quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang giữa mùa dịch Covid-19.
Truyền thông Australia cho rằng Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho phi công người Anh kể từ tháng 3/2020.
Nhiếp ảnh gia Heba Khamis đã dành một năm rưỡi để ghi lại cuộc sống của những người đàn ông trẻ tuổi hành nghề mại dâm ở công viên Tiergarten, Berlin – Đức.
Truyền thông Đức ngày 10-2 đưa tin, bà Annegret Kramp-Karrenbauer dự định từ chức lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU), đồng thời người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel cũng thông báo rằng không có kế hoạch tranh cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nhắc tới "vai trò lãnh đạo của Mỹ đổi mới trên trường thế giới" trong khi nói về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, áp thuế mạnh mẽ đối với Trung Quốc, “đối đầu” với Iran và ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF.
Nếu chỉ vì lo ngại về an ninh mà cáo buộc Huawei hoạt động gián điệp cho nhà nước Trung Quốc thì là áp đặt và thêu dệt, chừng nào chưa có bằng chứng cụ thể.
Theo tờ Bild của Đức, chiếc chuyên cơ Airbus chở Thủ tướng Đức Merkel tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, đã bất ngờ quay ngược trở lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cologne ì một vấn đề kỹ thuật.
Tâm điểm